Dịch COVID-19: Campuchia ghi nhận thêm gần 600 ca mắc mới

Bộ Y tế Campuchia cho biết đã phát hiện thêm 589 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua, gồm 27 ca là lao động Campuchia từ Thái Lan về nước và 562 ca lây nhiễm cộng đồng.
Dịch COVID-19: Campuchia ghi nhận thêm gần 600 ca mắc mới ảnh 1Người dân đợi tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Phnom Penh, Campuchia. (Ảnh: THX/TTXVN)

Campuchia ghi nhận thêm một ngày có số người khỏi bệnh nhiều hơn gần gấp đôi số người mắc mới COVID-19, trở thành nguồn động viên cho nỗ lực của các nhân viên ngành y tế nước này, vốn đang rơi vào tình trạng quá tải do dịch COVID-19.

Trong thông cáo ngày 7/6, Bộ Y tế Campuchia cho biết đã phát hiện thêm 589 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua, gồm 27 ca là lao động Campuchia từ Thái Lan về nước và 562 ca lây nhiễm cộng đồng.

Bộ cũng xác nhận thêm ba ca tử vong do COVID-19. Như vậy, tính đến nay, Campuchia ghi nhận tổng cộng 34.833 ca mắc COVID-19, trong đó 28.092 bệnh nhân đã hồi phục và 266 ca tử vong.

Mặc dù số ca mắc COVID-19 dao động trong khoảng 600-700 ca/ngày ở Campuchia, ngày 6/6, Đô trưởng Phnom Penh Khuong Sreng lên tiếng bác bỏ tin đồn tái áp đặt lệnh giới nghiêm ở thủ đô.

Theo ông, hiện không có lý do áp đặt trở lại lệnh giới nghiêm vì theo quan sát, gần như 100% người dân đều đeo khẩu trang và tuân thủ các quy định phòng chống dịch của Bộ Y tế.

[Tình hình dịch bệnh tại Campuchia tiếp tục diễn biến gây lo ngại]

Trong khi đó, giới chức các tỉnh biên giới Campuchia giáp Thái Lan đang rất lo ngại sau khi phát hiện ba ca dương tính với virus SARS-CoV-2 trở về từ Thái Lan nhiễm biến thể B.1617.2 được phát hiện đầu tiên ở Ấn Độ có tốc độ lây lan nhanh.

Theo giới chức tỉnh Oddar Meanchey, tỉnh đang đẩy mạnh công tác truy vết, xét nghiệm sau khi phát hiện biến thể Ấn Độ từ lao động về nước.

Trong một diễn biến liên quan, Quốc vụ khanh Bộ Y tế Campuchia Youk Sambath cho biết theo kế hoạch, trong ngày 8/6, nước này sẽ nhận thêm 500.000 liều vaccine Sinovac của Trung Quốc.

Cuối tháng trước, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen thông báo trong tháng Sáu, nước này sẽ nhận 4,5 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 và đến cuối năm nay sẽ tiêm phòng cho 5-6 triệu người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục