Dịch COVID-19: Nga sẽ cấp giấy chứng nhận cho người có kháng thể

Nga sẽ cấp giấy chứng nhận COVID-19 cho người dân, kể người nước ngoài, dựa trên kết quả xét nghiệm kháng thể và giấy này sẽ có giá trị trong vòng 6 tháng.
Dịch COVID-19: Nga sẽ cấp giấy chứng nhận cho người có kháng thể ảnh 1Tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Moskva, Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phó Thủ tướng Nga Tatyana Golikova ngày 14/1 cho biết giới chức nước này sẽ cấp giấy chứng nhận COVID-19 cho người dân, kể người nước ngoài, dựa trên kết quả xét nghiệm kháng thể. Việc cấp giấy chứng nhận sẽ được bắt đầu thực hiện từ ngày 1/2 tới.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, bà Tatyana Golikova cho biết người nước ngoài và người Nga tiêm vaccine nước ngoài cũng sẽ được cấp giấy chứng nhận COVID- 19 nếu có kháng thể và giấy này sẽ có giá trị trong vòng 6 tháng.

Trong vòng 24 giờ tính đến sáng 14/1, Nga ghi nhận 23.820 ca mắc mới COVID-19, 739 ca tử vong và 24.952 bệnh nhân khỏi bệnh.

[Ông Putin: Nga có hai tuần chuẩn bị đối phó với làn sóng COVID-19 mới]

Những địa phương có số ca mắc mới trong ngày cao nhất là thủ đô Moskva (5.712 ca), tỉnh Moskva (1.990 ca), thành phố St. Petersburg (2.708 ca).

Kể từ đầu đại dịch đến nay, Nga đã có 10.747.125 người nhiễm COVID-19, trong số này 9.809.300 người đã được chữa khỏi nhưng 319.911 người đã tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục