Nhận định trên cũng chính là một trong những nội dung được thảo luận sôinổi tại Hội thảo “Phòng chống tội phạm công nghệ cao” do Chi hội An toàn Thôngtin phía Nam, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh và Cục C15 - BộCông an phối hợp tổ chức ngày 21/4 tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Theo Thượng úy Trần Xuân Linh, việc sử dụng thiết bị không dây Apple đangcó dấu hiệu bùng nổ tại Việt Nam, trong khi chính nhà sản xuất Apple còn chưa cógiải pháp đảm bảo an toàn cho các dịch vụ của thiết bị này, do vậy Apple sẽ làmục tiêu quan tâm mới của giới tội phạm mạng. Ngoài ra, sự bùng nổ của mạng xãhội cũng chính là môi trường thuận lợi để tội phạm công nghệ cao thử nghiệm cácthủ đoạn, kỹ thuật tấn công đe dọa an ninh mạng.
Trong ba tháng đầu năm 2010, Việt Nam đã có trên 300 website của các cánhân và tổ chức có tên miền “.vn” bị các hacker nước ngoài tấn công và thăm dò(năm 2009 có hơn 1.000 website bị tấn công); 150.000 máy tính bị nhiễm virus vàTrojans (cài mã độc đánh cắp thông tin)... Ngoài ra, Việt Nam vẫn thuộc top 10quốc gia có tỷ lệ phát tán tin nhắn rác (spam) cao nhất thế giới.
Những năm gần đây, mục tiêu tấn công của giới tội phạm công nghệ cao tậptrung vào hệ thống công nghệ thông tin của các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, hệthống thanh toán trực tuyến,... Trong đó, thủ đoạn tấn công qua dịch vụe-banking gây thiệt hại rất lớn như đánh cắp và làm thẻ ATM giả để lừa đảo, rúttiền tại các ngân hàng, trộm cắp tiền từ thẻ tín dụng và tài khoản, rửa tiền(chuyển tiền từ tài khoản ăn cắp được sang tài khoản e-money tại e-gold vàe-passport)./.