Điện Biên: Xuất hiện bệnh lỵ trực trùng khiến một học sinh tử vong

Sở Y tế Điện Biên tuyên truyền về bệnh lỵ trực trùng và hướng dẫn người dân người dân thực hiện nghiêm biện pháp ăn chín, uống sôi, rửa tay bằng xà phòng, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh để phòng bệnh.

Trực khuẩn Shigella là nguyên nhân gây ra bệnh lỵ trực trùng. (Ảnh: Trung tâm tiêm chủng VNVC)
Trực khuẩn Shigella là nguyên nhân gây ra bệnh lỵ trực trùng. (Ảnh: Trung tâm tiêm chủng VNVC)

Ngày 24/10, lãnh đạo xã Nậm kè, tỉnh Điện Biên xác nhận, ở xã xuất hiện bệnh lỵ trực trùng khiến một học sinh tử vong.

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, vào ngày 8/10, em Giàng A Chung S (11 tuổi) học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Nậm Kè, có biểu hiện đau đầu, sau đó được gia đình đón về nhà theo dõi và không đến cơ sở y tế để khám bệnh.

Từ ngày 9-11/10, bệnh nhân được theo dõi, điều trị tại nhà.

Ngày 12/10, em S tiếp tục xuống trường học và ở lại đây đến ngày 14/10. Tối 14/10, em S có biểu hiện đau đầu sốt nhẹ, ăn uống kém, đi ngoài phân lỏng khoảng 4-5 lần...

Sáng 15/10, gia đình đón em về nhà tại bản Chuyên Gia 2, để theo dõi nhưng vẫn không đưa đến cơ sở y tế để khám. Đến khoảng 3 giờ ngày 16/10, bệnh nhân tử vong tại nhà.

Ngày 16/10, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên lấy 4 mẫu bệnh phẩm gồm của Giàng A Chung S và một học sinh cùng lớp và 2 mẫu tại bản nơi S sinh sống cùng có triệu chứng đau bụng, tiêu chảy.

Ngày 20/10, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thông báo kết quả xét nghiệm cả 4 mẫu bệnh phẩm nói trên đều dương tính với vi khuẩn Shigella flexneri (vi khuẩn gây bệnh lỵ trực trùng).

Đến ngày 23/10, tại xã Nậm Kè đã có trên 100 trường hợp mắc bệnh bệnh lỵ trực trùng, tập trung chủ yếu ở các trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Nậm kè, Trường Tiểu học số 2 Nậm Kè, Trường Mầm non Nậm kè và một số ca trong cộng đồng.

Sở Y tế tỉnh Điện Biên đã cử cán bộ phối hợp với Trung tâm Y tế Mường Nhé tổ chức điều tra, lập danh sách theo dõi và điều trị cho tất cả các ca mắc; cấp phát thuốc kháng sinh đặc hiệu, bù nước điện giải, tăng cường giám sát những ca bệnh mới phát sinh.

Các bên liên quan tăng cường khử khuẩn tại trường học, bếp ăn, khu vệ sinh và khu dân cư có nguy cơ cao; tiếp tục giám sát chất lượng nước ăn, uống và sinh hoạt hàng ngày tại các điểm trường.

Sở Y tế tỉnh Điện Biên phối hợp với các ban, ngành, chính quyền địa phương, đoàn thể tuyên truyền sâu rộng về bệnh lỵ trực trùng và hướng dẫn người dân người dân thực hiện nghiêm biện pháp ăn chín, uống sôi, rửa tay bằng xà phòng, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh... để phòng bệnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Những giờ học hè giúp học sinh có thêm môi trường học tập và rèn luyện. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

Lớp học “0 đồng” lan tỏa tri thức trong dịp hè

Lớp học miễn phí được duy trì từ sự chung tay của nhà chùa và các giáo viên đã giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và hình thành những thói quen tích cực trước khi bước vào năm học mới.

Dù tuổi đã cao nhưng bà Phạm Thị Lán (thôn Thượng Bái xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên) hàng ngày vẫn phải chăm sóc con trai bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin nằm liệt giường đã 41 năm nay. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Những vết thương không thể lành

Chùm bài khắc họa chân thực những số phận mang di chứng của chất độc da cam cũng như nghị lực của họ và sự chung sức, đồng hành của cộng đồng trong hành trình “không để ai bị bỏ lại phía sau.”