Đồ uống có cồn giết chết 3,3 triệu người mỗi năm

Theo WHO, mỗi năm trên thế giới có 3,3 triệu người chết vì cồn, cao hơn số nạn nhân thiệt mạng vì AIDS, lao phổi và bạo lực cộng lại.
Đồ uống có cồn giết chết 3,3 triệu người mỗi năm ảnh 1Cảnh sát Iran tiêu hủy những lon bia thu giữ tại Tehran. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Mỗi năm trên thế giới có 3,3 triệu người chết vì cồn, cao hơn số nạn nhân thiệt mạng vì AIDS, lao phổi và bạo lực cộng lại.

Đó là kết luận trong báo cáo toàn cầu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 12/5, cảnh báo về tỷ lệ tiêu thụ đồ uống có cồn đang ngày càng tăng trong dân số thế giới.

Báo cáo nhấn mạnh, tính cả những thương vong xuất phát từ việc uống rượu như lái xe trong tình trạng say xỉn, bạo lực và lạm dụng, bệnh tật, chất cồn là nguyên nhân của 1 trong 20 trường hợp tử vong mỗi năm trên toàn cầu, và cứ 10 giây trên thế giới có một nạn nhân mất đi cuộc sống do hậu quả của việc uống rượu.

WHO đã điều tra tình hình trong năm 2012 tại 193 nước thành viên và chỉ ra rằng nước tiêu thụ nhiều rượu nhất trong năm là Belarus, trung bình mỗi người dân nước này uống 17,5 lít cồn nguyên chất mỗi năm. Đứng thứ hai là Moldova - 16,8l, thứ ba là Litva - 15,4l.

Điều đáng báo động là tại các nước vốn có mức tiêu thụ truyền thống thấp, ví dụ như Trung Quốc và Ấn Độ, người dân lại đang có xu hướng tăng thói quen uống rượu khi tình hình tài chính của họ được cải thiện.

Nhìn chung, mức tiêu thụ đồ uống có cồn cao được ghi nhận tại khu vực giàu có hơn, như châu Âu và Mỹ, tuy nhiên, điều kiện kinh tế đi lên tại các nền kinh tế mới nổi cũng làm tăng mức tiêu thụ rượu tại đây.

Trước tình hình đó, WHO kêu gọi thế giới nỗ lực hơn nữa để ngăn chặn hậu quả của việc tiêu thụ rượu đối với sức khỏe.

Bên cạnh đó, báo cáo cũng xác nhận 48% người dân trên thế giới chưa bao giờ sử dụng đồ uống có cồn, trong đó chủ yếu là phụ nữ, người dân các nước thu nhập thấp, người không uống rượu vì lý do tôn giáo và chuẩn mực xã hội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

(Ảnh minh họa., Nguồn: Getty images)

Vì sao thời tiết nắng nóng dễ gây đột quỵ?

Tình trạng mất nước khi nắng nóng sẽ làm mạch máu cô đặc hơn và giảm khả năng tuần hoàn máu, dẫn tới tăng huyết áp cùng nguy cơ hình thành cục máu đông trong động mạch, từ đó tăng khả năng đột quỵ.

Chuyên gia sức khỏe khuyến nghị chỉ nên ăn từ 20–25 hạt hạnh nhân/ngày và uống đủ nước đi kèm. (Ảnh: iStock)

8 mối nguy tiềm ẩn khi lạm dụng hạnh nhân mỗi ngày

Hạnh nhân nổi tiếng là loại "hạt vàng” cho sức khỏe, nhưng tiêu thụ quá nhiều có thể gây các tác dụng phụ nghiêm trọng như rối loạn tiêu hóa, tăng cân, ngộ độc vitamin E và các vấn đề sức khỏe khác.