Đoàn đại biểu Viện kiểm sát tối cao Việt Nam thăm Trung Quốc

Viện trưởng Lê Minh Trí nhấn mạnh rằng quan hệ hợp tác giữa ngành Kiểm sát hai nước Việt Nam-Trung Quốc tiếp tục có những bước phát triển mới trong thời gian vừa qua.
Đoàn đại biểu Viện kiểm sát tối cao Việt Nam thăm Trung Quốc ảnh 1Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân tối cao Việt Nam Lê Minh Trí. (Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN)

Chiều 16/9, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân tối cao Trung Quốc Tào Kiến Minh đã tiếp đoàn đại biểu cấp cao Viện kiểm sát Nhân dân tối cao Việt Nam ​ông Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân tối cao Việt Nam dẫn đầu, đang thăm và làm việc tại thành phố Nam Ninh, thủ phủ của Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.

Tại buổi tiếp, Viện trưởng Lê Minh Trí nhấn mạnh rằng quan hệ hợp tác giữa ngành Kiểm sát hai nước Việt Nam-Trung Quốc tiếp tục có những bước phát triển mới trong thời gian vừa qua.

Viện kiểm sát Nhân dân tối cao Việt Nam đánh giá cao thiện chí và sự ủng hộ tích cực của Viện kiểm sát Nhân dân tối cao Trung Quốc trong việc xây dựng cơ chế Hội nghị định kỳ giữa Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh có chung đường biên giới của hai nước trên cơ sở Bản ghi nhớ tháng ​Tư năm nay.

[Tạo điều kiện cho doanh nghiệp ASEAN và Trung Quốc đầu tư tại Việt Nam]

Đây là một bước tiến quan trọng thể hiện quyết tâm của lãnh đạo Viện kiểm sát Nhân dân tối cao hai nước nhằm triển khai có hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa Viện kiểm sát Nhân dân tối cao hai nước ký năm 2012 và Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự và hình sự giữa Việt Nam và Trung Quốc ký năm 1998, tạo cơ sở vững chắc cho việc tăng cường hợp tác trực tiếp giữa ​Viện kiểm sát các tỉnh biên giới, góp phần tích cực vào việc giữ gìn an ninh trật tự; xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác; phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của hai nước.

Cũng theo Viện trưởng Lê Minh Trí, Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng xã hội chủ nghĩa có mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống lâu đời.

Thời gian qua, hai bên duy trì xu thế phát triển quan hệ tích cực thông qua việc lãnh đạo cấp cao nhất của hai nước thường xuyên có những cuộc gặp gỡ, tiếp xúc và trao đổi.

Gần đây nhất, tháng ​Một năm nay, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã thăm Trung Quốc, đây là chuyến thăm thứ hai trên cương vị Tổng Bí thư.

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam khẳng định luôn coi trọng việc củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị với Trung Quốc; coi đây là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Viện trưởng Lê Minh Trí cũng chúc mừng Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc đã đạt được những thành tựu to lớn trong công cuộc cải cách mở cửa và đi sâu cải cách toàn diện; chúc Trung Quốc tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIX của Đảng Cộng sản Trung Quốc và tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhân dân Trung Quốc tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội hiện đại, hài hòa và phồn vinh.

Ngoài ra, Viện trưởng Lê Minh Trí cũng nhiệt liệt chúc mừng Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây vừa tổ chức thành công Hội chợ triển lãm Trung Quốc-ASEAN (CAEXPO) lần thứ 14 với chủ đề “Cùng nhau xây dựng Con đường Tơ lụa trên biển thế kỷ 21, du lịch thúc đẩy nhất thể hóa kinh tế khu vực."

Về phần mình, Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân tối cao Trung Quốc Tào Kiến Minh nhấn mạnh rằng Trung Quốc và Việt Nam có cùng cơ chế chính trị, có nhiều điểm tương đồng, hai nước trong thời gian qua đã có những giao lưu trao đổi tích cực; trong đó có các chuyến thăm của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang và sắp tới là chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Theo ông, những phương hướng chỉ đạo trong các tuyên bố chung đã làm nền tảng cho sự hợp tác giữa hai Viện kiểm sát Nhân dân tối cao ngày càng phát triển và trở nên bền chặt hơn.

Ông hy vọng Hội nghị Viện kiểm sát các tỉnh có chung đường biên giới Trung ​Quốc-Việt Nam lần thứ nhất, ​sẽ diễn ra vào ngày hôm nay (17/9) tại Nam Ninh, thành công tốt đẹp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục