Như vậy, doanh số bán lẻ của "xứ sở sương mù" trong quý 3/2012 đã tăng 1% sovới quý 2/2012. Đây là mức tăng theo từng quý nhiều nhất kể từ quý 2/2010.
ONS cho rằng doanh số bán lẻ trong tháng 9 tăng chủ yếu do niềm tin của ngườitiêu dùng được phục hồi cùng với nhu cầu về quần áo mùa Đông và đồng phục họcsinh tăng mạnh. Tuy nhiên, chuyên gia phân tích Natalie Berg thuộc hãng PlanetRetail nhận định chi tiêu của người tiêu dùng có thể sẽ giảm đáng kể trong nhữngtháng tới do giá dầu và lương thực tăng cao.
Ông Samuel Tombs, chuyên gia kinh tế của Capital Economics, cho rằng mặc dù chỉđóng góp khoảng 0,2 điểm phần trăm vào Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Anhtrong quý 3/2012, nhưng doanh số bản lẻ được mong chờ sẽ góp phần giúp nền kinhtế nước này thoát khỏi suy thoái kép trong quý này. Ông cũng dự báo doanh số bánlẻ có thể giảm sâu trong những tháng tới đây do áp lực lên thu nhập của các hộgia đình.
Số liệu do ONS công bố trước đó một ngày cũng cho thấy Chỉ số giá tiêu dùng(CPI) của Anh - chỉ số cơ bản để tính tỷ lệ lạm phát - trong tháng 9 đã giảmxuống còn 2,2%, so với 2,5% trong tháng 8. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng11/2009, khi đó CPI của nước này là 1,9%.
Chỉ số giá bán lẻ (RPI) - một chỉ số khác được dùng để tính tỷ lệ lạm phát -cũng giảm đáng kể, từ mức 2,9% trong tháng 8 xuống 2,6% trong tháng 9.
Trong khi đó, số người thất nghiệp ở nước này trong thời gian từ tháng 6-8/2012đã giảm 50.000 người xuống còn 2,53 triệu người, tương đương với 7,9% số ngườitrong độ tuổi lao động, thấp hơn 0,2% so với ba tháng trước đó.
Số người có việc làm trong giai đoạn từ tháng 6-8/2012 tăng lên 29,6 triệungười, mức cao nhất kể từ khi có số liệu thống kê năm 1971. Như vậy, số người cóviệc làm hiện chiếm tới 71,3% tổng số người trong độ tuổi lao động (16-64 tuổi)ở "xứ sở sương mù" và đây cũng là mức cao nhất kể từ tháng 4/2009./.