Doanh số máy tính cải thiện nhờ "khai tử" Windows XP

Doanh số bán máy tính cá nhân (PC) trên toàn cầu trong quý đầu năm 2014 chỉ giảm 1,7% so với cùng kỳ năm 2013, xuống 76,6 triệu chiếc.
Doanh số máy tính cải thiện nhờ "khai tử" Windows XP ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: windowsoutlookhelp.com)

Theo báo cáo của công ty nghiên cứu thị trường Gartner, doanh số bán máy tính cá nhân (PC) trên toàn cầu trong quý đầu năm 2014 chỉ giảm 1,7% so với cùng kỳ năm 2013, xuống 76,6 triệu chiếc.

Mức độ giảm có phần chậm lại nhờ việc thay thế các máy tính cũ sử dụng hệ điều hành Windows XP.

Trong khi đó, kết quả khảo sát của IDC lại cho thấy doanh số bán PC trong quý 1/2014 giảm mạnh hơn (giảm 4,4%) xuống còn 73,4 triệu máy.

Các nhà phân tích cho rằng thị trường PC vẫn gặp không ít khó khăn trong bối cảnh người tiêu dùng có xu hướng chuyển sang sử dụng các thiết bị cầm tay như máy tính bảng.

Chuyên gia phân tích Mikako Kitagawa của Gartner nói: “Việc chấm dứt sự hỗ trợ đối với hệ điều hành XP của Microsoft từ ngày 8/4 giúp tình trạng sụt giảm doanh số bán PC dịu lại và tất cả các khu vực kinh doanh đều nhận được tín hiệu khả quan kể từ sau quyết định này."

Ngoài ra, bà Kitagawa cũng cho biết doanh số bán PC tại Nhật Bản trong quý 1/2014 đã có sự bật tăng đáng ngạc nhiên, khi tăng tới 35% so với cùng kỳ năm trước, nhờ việc thay thế các máy tính chạy hệ điều hành Windows XP và người tiêu dùng tranh thủ mua PC mới trước khi thuế tiêu dùng tăng từ đầu tháng 4/2014.

Mặc dù vẫn đang trong giai đoạn khó khăn, song thị trường PC nhìn chung có những dấu hiệu cải thiện hơn so với năm ngoái.

Bà nói thêm: "Thị trường PC chuyên dụng nhìn chung cải thiện tại châu Âu, Trung Đông và châu Phi. Trong khi đó, thị trường PC tại Mỹ hồi phục chậm do ảnh hưởng của sản phẩm máy tính bảng."

Trái lại, nhà phân tích Loren Loverde của IDC nhận định tình trạng ảm đạm của thị trường PC truyền thống vẫn tiếp diễn và nhấn mạnh rằng doanh số của thị trường này đã sụt giảm trong tám quý liên tiếp.

Ông Loverde cho rằng kết quả kinh doanh kể trên không nằm ngoài dự đoán với đánh giá thị trường PC có triển vọng ổn định nhưng không nhiều cơ hội tiến triển.

Ngoài ra, theo kết quả khảo sát do Hewlett-Packard thực hiện, thương hiệu Lenovo của Trung Quốc vẫn duy trì vị trí nhà cung cấp PC hàng đầu.

Gartner cho hay Lenovo chiếm 16,9% thị phần thế giới với doanh số đạt 12,9 triệu sản phẩm, tiếp theo là HP với doanh số 12,2 triệu sản phẩm, chiếm 16% thị phần.

Trong khi đó, số liệu của IDC cho biết Lenovo và HP lần lượt chiếm 17,7% và 17,1% thị phần. Bên cạnh Lenovo và HP, ba nhà cung cấp khác là Dell, Acer và Asus cũng có mặt trong tốp 5 nhà cung cấp PC hàng đầu thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2025 tăng 0,45% so với tháng trước; trong số đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Giá càphê, dầu thô đồng loạt tăng mạnh

Tâm điểm của thị trường đổ dồn về hai mặt hàng càphê và dầu thô khi giá những mặt hàng này đồng loạt tăng mạnh. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng gần 0,2% lên mức 2.382 điểm.

Giá xăng E5 RON 92 ở mức 19.800 đồng một lít

Giá xăng E5 RON 92 ở mức 19.800 đồng một lít

Giá bán lẻ đối với xăng E5 RON 92 không cao hơn là 19.822 đồng/lít, (tăng 534 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III là 638 đồng/lít; giá xăng RON 95-III là 20.460 đồng/lít (tăng 451 đồng/lít).