Doanh số xe ôtô điện của Tesla đạt mức kỷ lục trong năm 2020

Theo thông báo, công ty tiên phong trong lĩnh vực sản xuất xe điện cao cấp cho biết đã bán được 180.570 ôtô và sản xuất được 179.757 ôtô trong quý 4 năm 2020.
Doanh số xe ôtô điện của Tesla đạt mức kỷ lục trong năm 2020 ảnh 1Bên trong nhà máy của Tesla ở Thượng Hải, Trung Quốc ngày 20/11/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 2/1, hãng sản xuất xe điện Tesla thông báo đạt kỷ lục doanh số bán ôtô trong năm 2020, tiến gần hơn tới mục tiêu 500.000 xe/năm đặt ra ban đầu.

Theo thông báo, công ty tiên phong trong lĩnh vực sản xuất xe điện cao cấp cho biết đã bán được 180.570 ôtô và sản xuất được 179.757 ôtô trong quý 4 năm 2020. Kỷ lục trước đó của Tesla là 139.300 xe được bán trong quý 3 năm 2020.

Tính cả năm, Tesla bán được 499.550 xe, gần bằng mục tiêu 500.000 xe đặt ra trước đó đồng thời sản xuất được 509.737 xe.

Các xe thuộc dòng Model 3 và dòng xe crossover Model Y chiếm gần 86% doanh số bán ra trong năm 2020. Tesla tính số lượng xe bán ra trong năm 2020 khá chặt chẽ và con số cuối cùng có thể cao hơn tới 0,5% hoặc hơn so với con số kể trên.

[Bước ngoặt mới trong ngành công nghiệp ôtô thế giới đến từ Tesla]

Giám đốc kiêm nhà sáng lập Tesla, Elon Musk gọi đây là "cột mốc lớn" của công ty vì khi thành lập, CEO này chỉ dám tin rằng cơ hội cho Tesla trụ vững chỉ có 10%.

Từ lâu, Tesla đã hướng tới mục tiêu sản xuất ôtô điện quy mô lớn. Tháng 9/2020, CEO Elon Musk, hiện là người giàu thứ 2 thế giới, khẳng định nhờ những tiến bộ trong công nghệ pin, Tesla sẽ có thể tạo ra những mẫu xe trị giá chỉ khoảng 25.000 USD trong 3 năm tới.

Cổ phiếu của Tesla cũng đã được đưa vào danh sách các cổ phiếu quan trọng để tính chỉ số chứng khoán S&P 500 tại Mỹ từ ngày 21/12/2020.

Mặc dù sản lượng ôtô chỉ ở mức khiêm tốn so với các đối thủ, song triển vọng tăng trưởng của Tesla đã thu hút các nhà đầu tư, giúp đẩy mạnh giá trị của công ty này lên cao hơn cả giá trị của những công ty sản xuất ôtô tên tuổi như General Motors, Ford, Toyota, Honda, Fiat Chrysler và Volkswagen cộng lại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục