Đối thoại chiến lược cấp thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc-Trung Quốc

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết tại cuộc gặp, hai bên đã trao đổi ý kiến về các cách thức hợp tác để kích hoạt lại tiến trình đàm phán hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.
Đối thoại chiến lược cấp thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc-Trung Quốc ảnh 1(Nguồn: cgtn.com)

Ngày 23/12, Hàn Quốc và Trung Quốc đã có các cuộc đàm phán cấp cao về một số vấn đề nhạy cảm đang chờ xử lý trong "cuộc đối thoại chiến lược" đầu tiên sau hơn 4 năm.

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn nguồn hãng tin Yonhap cho biết trong phiên họp trực tuyến với Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Choi Jong-kun tại Đối thoại Chiến lược lần thứ 9, người đồng cấp Trung Quốc Lạc Ngọc Thành đã nói về việc Bắc Kinh chuẩn bị tổ chức Đại hội thể thao Olympic mùa Đông vào đầu năm tới.

Đáp lại, Thứ trưởng Choi nhắc lại hy vọng của Hàn Quốc về việc tổ chức thành công sự kiện này. Hàn Quốc cho biết vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về vấn đề nêu trên.

[Hàn Quốc lo ngại bất ổn an ninh gia tăng nếu đàm phán hạt nhân bế tắc]

Thông tin chi tiết về các cuộc tham vấn giữa hai bên không được công bố. 

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết tại cuộc gặp, hai bên đã trao đổi ý kiến về các cách thức hợp tác để kích hoạt lại tiến trình đàm phán hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên, bao gồm cả việc Hàn Quốc thúc đẩy tuyên bố chính thức chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.

Hai bên nhất trí về tầm quan trọng của việc quản lý các tình huống an ninh khu vực "với sự ổn định" và tái khẳng định mục tiêu chung là đạt được phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên và thiết lập hòa bình lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục