Theo ông Đàm Trung Kỳ, Giám đốc Công ty khoáng sản và luyện kim Cao Bằng, vàohồi 8 giờ 30 ngày 27/5, máy xúc của công ty đã tiếp cận được hiện trường vụ tainạn. Tuy nhiên, do địa hình phức tạp nên việc đào bới diễn ra rất chậm và đếnnay mặc dù đã đào tới độ sâu hơn 2m nhưng vẫn chưa tìm thấy thi thể nạn nhân.
Hiện công ty đã hỗ trợ cho mỗi gia đình nạn nhân 3 triệu đồng và dựng 2 lềucho nhân thân nạn nhân nghỉ tạm. Sau khi tìm thấy thi thể nạn nhân, công ty tiếptục hỗ trợ tiền mai táng.
Chiều 26/5, Công an tỉnh Cao Bằng đã cho chó nghiệp vụ vào tìm kiếm, khoanh vùngkhu vực nạn nhân tử nạn nhưng do đất đá vùi lấp khá sâu nên không có hiệu quả.
Phương án cuối cùng được thống nhất tại cuộc họp là dùng máy xúc thủy lực hạ độcao bãi thải để giảm nguy cơ trượt lở, đưa bãi thải về trạng thái an toàn khôngnguy hiểm cho những người tham gia đào bới phía dưới. Sau khi bãi thải an toànsẽ cho máy xúc chuyển đất đá theo kiểu cuốn chiếu để tìm kiếm thi thể nạn nhân.
Phía Công ty khoáng sản và luyện kim Cao Bằng và chính quyền địa phương cũngsẽ cử người canh gác và dùng loa và bộ đàm để cảnh báo nhanh nếu có sự cố trượtlở đất đá xảy ra. Các máy móc và nhân lực của công ty sẽ làm việc 3 ca liên tụcđể cố gắng tìm thấy thi thể nạn nhân trong thời gian nhanh nhất.
Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, bãi thải này cao hàng chục mét và chứa hàngngàn mét khối đất đá, chỉ tính riêng việc cắt ngọn và hạ tầng tạo an toàn chobãi thải cũng phải mất nhiều ngày. Hơn nữa, phía trên bãi thãi cũng đã xuất hiệnnhiều vết nứt lớn có nguy cơ trượt lở cao, nguy hiểm đến tính mạng của nhữngngười tìm kiếm phía dưới./.