Động đất độ lớn 6,1 ngoài khơi Nhật Bản, chưa có cảnh báo sóng thần

Một trận động đất có độ lớn khoảng 6,1 đã xảy ra ngoài khơi tỉnh Aomori, ở cực Bắc của hòn đảo chính Honshu của Nhật Bản, hiện chưa có cảnh báo sóng thần được đưa ra.
Động đất độ lớn 6,1 ngoài khơi Nhật Bản, chưa có cảnh báo sóng thần ảnh 1Trận động đất có độ lớn khoảng 6,1. Ảnh minh họa. (Nguồn: daily-bangladesh.com)

Ngày 29/8, Cơ quan Khí tượng thủy văn Nhật Bản (JMA) cho biết một trận động đất có độ lớn khoảng 6,1 đã xảy ra ngoài khơi tỉnh Aomori, ở cực Bắc của hòn đảo chính Honshu của Nhật Bản.

[Các toà nhà cao tầng tại Đài Loan rung lắc do động đất mạnh 5,9 độ]

Theo JMA, chấn tiêu của trận động đất ở vị trí 41 độ vĩ Bắc và 143,1 độ kinh Đông và sâu 10km.

Chưa có cảnh báo sóng thần được đưa ra sau trận động đất này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục