Động đất ở Haiti - lời cảnh báo cho nước Mỹ Latinh

Thảm họa động đất ở Haiti hồi tuần trước là lời cảnh báo với nhiều nước Mỹ Latinh nằm trong vùng địa chất nguy hiểm ở khu vực này.
Trận động đất phá hủy Haiti hồi tuần trước, kèm theo những dư chấn mạnh,là lời cảnh báo đối với nhiều nước Mỹ Latinh nằm trong vùng địa chất nguy hiểm ởkhu vực này.

Bản đồ "điểm nóng địa chất" đã cảnh báo về một đường nguy hiểm chạy từđỉnh Nam Mỹ, dọc suốt lục địa tới vùng nước ấm Caribe.

Các thành phố nằm trên tuyến đường nguy hiểm này lại nằm trong số nhữngthành phố lớn nhất khu vực: Santiago, La Paz, Lima, Quito, Bogota và Caracaz.Toàn bộ vùng Trung Mỹ cũng bị đe dọa.

Hình ảnh đổ nát ở Haiti đã gợi nhớ tới những thảm họa trong quá khứ. Trậnđộng đất tại Peru năm 1970 đã cướp đi sinh mạng của 70.000 người.

Tại Guatemala động đất năm 1976 khiến 25.000 người thiệt mạng. Thảm họanày cũng làm 10.000 người chết tại Mexico City năm 1985.

Nam Mỹ lo ngại không kém vì đây là nơi đã xảy ra trận động đất mạnh kỷlục: Ngày 22/5/1960, một trận động đất mạnh 9,5 độ Richter đã tàn phá miền NamChile, 3.000 người thiệt mạng.

Theo Trung tâm địa chấn khu vực Nam Mỹ, vùng cónguy cơ xảy ra động đất rất mạnh chạy từ miền Nam Peru tới Bắc Chile.

Để đối phó với nguy cơ động đất, hiện phần lớn các nước nằm trong vùng báođộng ở khu vực Mỹ Latinh đều tăng cường khoan thăm dò địa chất, thiết lập cáctrạm giám sát, xây dựng cơ sở hạ tầng có khả năng chịu chấn động mạnh.

Hơn một tuần sau trận động đất, Haiti đang đối mặt với nguy cơ dịch bệnhdo số nạn nhân chết hoặc bị thương chưa được điều trị quá nhiều.

Các lều trạitạm thời được dựng lên cho hàng nghìn người sống sót trong điều kiện vệ sinh hạnchế càng đẩy nhanh nguy cơ dịch bệnh.

Theo nhà chức trách, nguy cơ trước mắt là bệnh tả, viêm đường hô hấp vànhiều bệnh dịch khác. Hiện giới chức Haiti đang tái định cư cho hàng nghìn ngườivô gia cư sau động đất, với các khu làng có ít nhất khoảng 10.000 người.

Tích cực tham gia công tác cứu trợ, Hàn Quốc thông báo quyết định gửi 200lính gìn giữ hòa bình tới Haiti như một phần của hoạt động gìn giữ hòa bình củaLiên hợp quốc.

Thứ trưởng ngoại giao Hàn Quốc dự kiến tới New York ngày 22/1 để gặp TổngThư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon thảo luận về biện pháp hỗ trợ Haiti tái thiếtsau thảm họa.

Trong khi đó, Nhật Bản cũng quyết định đưa một máy bay vận tải của Lựclượng Phòng vệ trên không (ASDF) và cử đội y tế thứ hai tới Haiti để tham giacông tác cứu trợ.

Tại Hà Lan, 106 trẻ em Haiti có mặt tại đây ngày 21/1 trongmột chương trình nhận con nuôi, giúp Haiti vượt qua thảm họa này.

Theo số liệu mới nhất, Liên hợp quốc cho biết số nhân viên của họ thiệtmạng trong trận động đất ở Haiti đã tăng từ 49 lên 61 người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân tránh nóng bên đài phun nước tại Madrid, Tây Ban Nha. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hơn 120 kỷ lục về nhiệt độ trong năm 2025

Phân tích chi tiết dựa trên dữ liệu mô hình khí hậu, quan trắc vệ tinh và mạng lưới trạm khí tượng toàn cầu cho thấy trong năm 2025, hơn 120 kỷ lục nhiệt độ theo tháng đã bị phá tại trên 70 quốc gia.