Động đất ở Trung Quốc làm 23 người thiệt mạng

Trận động đất cường độ 7,1 độ Richter xảy ra sáng ngày 14/4 tại tỉnh Thanh Hải, Tây Bắc Trung Quốc, làm ít nhất 23 người thiệt mạng.
Trung tâm Mạng lưới động đất Trung Quốc thông báo, sáng nay 14/4, một trận động đất với cường độ 7,1 độ Richter đã xảy ra tại tỉnh Thanh Hải (Qinghai), Tây Bắc Trung Quốc, làm đổ nhiều nhà cửa.

Thông tin ban đầu cho biết có ít nhất 23 người thiệt mạng và nhiều người khác bị vùi lấp dưới đống đổ nát.

Theo trung tâm trên, động đất xảy ra vào lúc 7 giờ 49 (giờ địa phương) tại khu vực Yushu, thuộc huyện Yushu, tâm chấn sâu khoảng 33km.

Trước đó, lúc 5 giờ 39, một trận động đất mạnh 4,7 độ Richter với tâm chấn sâu khoảng 6km đã làm rung chuyển khu vực này.

Cũng trong sáng sớm nay, một trận động đất mạnh 5,3 độ Richter đã làm rung chuyển quần đảo Nicobar ở Ấn Độ Dương.

Cơ quan Thăm dò Địa chất Mỹ (USGS) cho biết động đất xảy ra lúc 2 giờ 14 (giờ địa phương), tâm chấn sâu 28 km. Không có cảnh báo sóng thần./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục