Đồng Nai thống nhất nhiều nội dung liên quan Đường Vành đai 4-TP.HCM

Tổng mức đầu tư Đường Vành đai 4-Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua Đồng Nai là gần 17.000 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng hơn 7.800 tỷ đồng, còn lại là chi phí xây dựng.
Đồng Nai thống nhất nhiều nội dung liên quan Đường Vành đai 4-TP.HCM ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Ngày 31/7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết đã có văn bản thống nhất với tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về quy mô, tiến độ thực hiện Dự án Đường Vành đai 4-Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1.

Sau khi đánh giá tính khả thi, tỉnh Đồng Nai thống nhất phương án mặt cắt ngang Đường Vành đai 4-Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua Đồng Nai là 22m. Đường có bốn làn xe cao tốc, hai làn dừng khẩn cấp, dải phân cách giữa (trùng tim tuyến đường giai đoạn hoàn thiện), có bố trí đường gom tại các khu vực có dân cư.

Về tiến độ thực hiện dự án, Đồng Nai thống nhất lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay.

Việc lập, thẩm tra, thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi sẽ hoàn thành vào quý 3 năm 2024, việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư và xây dựng một số hạng mục phụ trợ phục vụ dự án sẽ hoàn thành vào quý 2 năm 2025. Đầu năm 2028 dự án sẽ hoàn thành, đưa vào khai thác.

Tổng mức đầu tư Đường Vành đai 4-Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua Đồng Nai là gần 17.000 tỷ đồng, trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng hơn 7.800 tỷ đồng, còn lại là chi phí xây dựng.

[TP.HCM lập tổ công tác nghiên cứu khai thác quỹ đất dọc Vành đai 3]

Đường Vành đai 4-Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua Đồng Nai dài khoảng 45km, điểm đầu tại huyện Cẫm Mỹ, điểm cuối tại cầu Thủ Biên, huyện Vĩnh Cửu. Hiện Đồng Nai đã giao một doanh nghiệp lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi triển khai dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Theo tỉnh Đồng Nai, Dự án Đường Vành đai 4-Thành phố Hồ Chí Minh qua tỉnh Bình Dương (đoạn từ cầu Thủ Biên đến sông Sài Gòn) đã được tỉnh Bình Dương thông qua chủ trương đầu tư theo hình thức PPP.

Tuy nhiên, phạm vi dự án không bao gồm hạng mục cầu Thủ Biên, trong khi đó, tại văn bản số 1263/TTg-CN năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ, hạng mục cầu Thủ Biên được giao Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương thực hiện.

Để đảm bảo kết nối cho toàn dự án, tỉnh Đồng Nai kiến nghị tỉnh Bình Dương bổ sung hạng mục cầu Thủ Biên vào Dự án Đường Vành đai 4-Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua Bình Dương.

Đường Vành đai 4-Thành phố Hồ Chí Minh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chi tiết vào năm 2011 với tổng chiều dài gần 200km; đi qua địa bàn năm tỉnh, thành phố bao gồm Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh và Long An.

Tháng 9/2021, Thủ tướng Chính phủ có văn bản giao các địa phương liên quan làm cơ quan có thẩm quyền triển khai các dự án thành phần của Đường Vành đai 4-Thành phố Hồ Chí Minh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục