Đồng Nai: Xe máy va chạm với tàu hỏa khiến 2 người tử vong tại chỗ

Va chạm với tàu hỏa mang số hiệu D19E-940 đang di chuyển hướng Bắc-Nam tại vị trí thuộc xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, xe máy bị biến dạng, văng xa hơn 100m, hai người đi trên xe máy tử vong tại chỗ.
Đồng Nai: Xe máy va chạm với tàu hỏa khiến 2 người tử vong tại chỗ ảnh 1Hiện trường vụ tai nạn. (Nguồn: FB Đường sắt Việt Nam-Hành trình vạn dặm)

Chiều 3/9, Công an huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và tàu hỏa khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Hai nạn nhân được xác định là anh V.A.T (sinh năm 2002, ngụ huyện Thống Nhất, Đồng Nai) và chị T. (sinh năm 2002, ngụ thành phố Long Khánh, Đồng Nai).

[Nhân viên đường sắt dũng cảm cứu người trước mũi tàu hỏa lao tới]

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 3/9, anh V.A.T điều khiển xe máy biển số 60H5-101.23 chở theo chị T. lưu thông trên đường Trung Tâm-Hưng Lộc hướng đi Quốc lộ 1.

Khi đến vị trí giao cắt với đường sắt (km 1663+340, đoạn thuộc xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, Đồng Nai) thì xe máy va chạm với tàu hỏa mang số hiệu D19E-940 đang di chuyển hướng Bắc-Nam.

Cú va chạm mạnh khiến 2 người đi trên xe máy văng xa, tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, chiếc xe máy bị biến dạng, văng xa hơn 100m.

Vị trí xảy ra tai nạn là điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt có barie chắn tự động.

Nhận được tin báo, Công an huyện Thống Nhất nhanh chóng có mặt, phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân, điều tiết giao thông.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục