ĐSQ Việt Nam tại Malaysia hỗ trợ công tác chống dịch cho cộng đồng

Đại sứ Việt Nam tại Malaysia chia sẻ trên tinh thần tương thân, tương ái, Chính phủ Việt Nam đã dành một phần nguồn lực để hỗ trợ cộng đồng người Việt tại Malaysia có thêm phương tiện bảo vệ sức khỏe.
ĐSQ Việt Nam tại Malaysia hỗ trợ công tác chống dịch cho cộng đồng ảnh 1ĐSQ Việt Nam tại Malaysia tặng vật tư y tế cho đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Malaysia. (Ảnh: Hằng Linh/Vietnam+)

Ngày 20/2, thay mặt Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia tổ chức buổi lễ trao tặng thiết bị y tế hỗ trợ phòng chống dịch cho cộng đồng người Việt Nam tại Malaysia. Số thiết bị y tế bao gồm khẩu trang vải kháng khuẩn chống giọt bắn và nước sát khuẩn tay do Việt Nam sản xuất.

Tham dự buổi lễ được tổ chức tại Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia có đại diện của Ban liên lạc người Việt Nam tại Malaysia, đại diện của Hội Doanh nghiệp Việt Nam, đại diện của Hội phụ nữ Việt Nam, đại diện của Ban liên lạc người Việt Nam tại bang Johor (nơi có nhiều người Việt Nam sống và làm việc nhất tại Malaysia) cùng đại diện của các cơ quan, văn phòng đại diện của Việt Nam tại Malaysia.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Trần Việt Thái chia sẻ, năm 2020 là một năm đầy thách thức trong lịch sử nhân loại bởi những ảnh hưởng nghiêm trọng do đại dịch COVID-19 gây ra trên khắp toàn cầu. Đại dịch đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của con người cũng như các chương trình nghị sự trong nước và quốc tế.

Tuy nhiên, trong bối cảnh đó, Việt Nam đã trở thành điểm sáng với câu chuyện nhanh chóng ứng phó với dịch COVID -19 và việc hoàn thành xuất sắc vai trò kép Chủ tịch ASEAN cũng như vị trí ủy viên không thường trực tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

[Doanh nghiệp Việt Nam tại Malaysia chia sẻ khó khăn với cộng đồng]

Đại sứ nhấn mạnh, cuộc chiến chống COVID-19 là cuộc chiến lâu dài của thế giới, trong đó có Malaysia, nơi hiện có gần 3.000 ca nhiễm/ngày. Trên tinh thần tương thân, tương ái, hỗ trợ lẫn nhau khi gặp khó khăn, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã dành một phần nguồn lực để hỗ trợ cộng đồng người Việt tại Malaysia có thêm phương tiện để bảo vệ sức khỏe, giúp đỡ người dân vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.

Đại sứ cũng thông báo về chương trình tiêm vắcxin COVID-19 cho người nước ngoài của Malaysia, dự kiến vào tháng 5 hoặc tháng 6 tới, đồng thời bày tỏ hy vọng Đại sứ quán sẽ là cầu nối, hỗ trợ công dân Việt Nam trong chương trình này.

Đại sứ Trần Việt Thái nhấn mạnh Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến cộng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và người Việt Nam đang sinh sống, lao động tại Malaysia nói riêng, đồng thời đánh giá cao sự đóng góp của kiều bào trong sự phát triển của đất nước.

Nhân dịp nhân dịp đầu Xuân Tân Sửu 2021, Đại sứ chúc toàn thể cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, công tác và học tập tại Malaysia sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt, phát huy hơn nữa truyền thống yêu thương đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau của người Việt Nam.

Đại sứ cũng trao tặng giấy khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

Sau khi nhận thiết bị y tế phòng chống dịch, chị Diễm Hương đại diện Câu lạc bộ phụ nữ tại Klang, vui mừng chia sẻ, chị cảm thấy đây là một cử chỉ rất ấm áp tình quê hương, là một hành động có ý nghĩa thiết thực, có ý nghĩa lớn của Đại sứ quán trong thời điểm dịch bệnh bùng phát mạnh như hiện nay. Theo chị, những món quà nhỏ hỗ trợ này khiến chị cảm thấy “dường như quê hương đang dõi theo mình.”

Trong không khí ấm tình quê hương, mang đậm nét truyền thống văn hóa Việt, bên cạnh những món ăn cổ truyền, mọi người đều có chung một ước muốn đẩy lùi đại dịch, mong muốn đất nước và dân tộc Việt Nam ngày một phát triển mạnh mẽ, nâng cao vị thế trên trường quốc tế và khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục