Chốt phiên này, tại thị trường New York, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng7/2013 giảm 39 xu, xuống còn 95,38 USD/thùng. Trong khi đó, tại thị trườngLondon, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn cũng hạ 99 xu, đóng cửa ở mức102,96 điểm.
Báo cáo về thị trường dầu mỏ tháng 6/2013 của OPEC đã chỉ ra rằng nhu cầutiêu thụ dầu toàn cầu trong năm 2013 sẽ ở mức 89,65 triệu thùng/ngày, giảm nhẹso với mức dự báo trước đó là 89,66 triệu thùng/ngày.
Chuyên gia John Kilduff thuộc công ty Again Capital cho biết, dù mức dựbáo mới về nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ chỉ thấp hơn chút ít so với dự báo ban đầu,song khi kết hợp với thông tin cho hay sản lượng dầu mỏ của các quốc gia OPEC đãbật tăng trong tháng Năm vừa qua, đã khiến giá dầu tiếp tục đi xuống.
Theo báo cáo mới nhất của OPEC, sản lượng dầu của tổ chức này trong tháng5/2013 đạt mức trung bình 30,57 triệu thùng/ngày, tăng 106.000 thùng so với hồitháng Tư, chủ yếu là do sự gia tăng sản lượng dầu mỏ tại Arập Xêút.
Tuy nhiên,mức dự báo mới nhất về nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ năm 2013 của OPEC vẫn cao hơn780.000 thùng/ngày so với năm 2012, nhờ nhu cầu mạnh từ Trung Quốc và một sốnước không thuộc OPEC.
Nối gót diễn biến ảm đạm tại Mỹ, thị trường dầu mỏ châu Á cũng đồng loạtgiảm giá trong phiên giao dịch ngày 12/6, sau quyết định giữ nguyên chính sáchtiền tệ mới đây của Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ).
Mở cửa phiên này, tại thị trường Singapore giá dầu ngọt nhẹ giao tháng7/2013 giảm 61 xu, xuống 94,77 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent Biển Bắc giaocùng kỳ hạn cũng hạ 39 xu, xuống 102,57 USD/thùng./.