Du khách đến Thái Lan sẽ không cần Thẻ thông hành từ ngày 1/7

Theo quy định mới, từ đầu tháng Bảy tới, hành khách đến Thái Lan chỉ cần xuất trình giấy chứng nhận tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 hoặc kết quả xét nghiệm COVID-19.
Du khách đến Thái Lan sẽ không cần Thẻ thông hành từ ngày 1/7 ảnh 1Khách du lịch tại đảo Koh Samui (Thái Lan). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phát ngôn viên của Trung tâm Xử lý tình hình COVID-19 của chính phủ Thái Lan (CCSA), Tiến sỹ Taweesilp Visanuyothin ngày 17/6 cho biết du khách đến nước này từ ngày 1/7 tới sẽ không bắt buộc phải đăng ký Thẻ thông hành Thái Lan (Thai Pass) và mua bảo hiểm điều trị COVID-19.

Quyết định này được đưa ra tại cuộc họp của CCSA cùng ngày.

Theo quy định mới, hành khách đến Thái Lan chỉ cần xuất trình giấy chứng nhận tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 hoặc kết quả xét nghiệm COVID-19. Nếu không cung cấp được các giấy tờ này, hành khách sẽ được làm các xét nghiệm kháng nguyên ngẫu nhiên tại các cửa khẩu.

Xét nghiệm ngẫu nhiên sẽ được duy trì cho đến khi chính phủ Thái Lan dỡ bỏ tất cả các biện pháp tình trạng khẩn cấp nhằm ứng phó với dịch COVID-19.

[Thái Lan lên kế hoạch cho giai đoạn COVID-19 thành bệnh đặc hữu]

Tuy nhiên, Tiến sỹ Taweesilp lưu ý rằng hệ thống đăng ký Thẻ thông hành Thái Lan sẽ vẫn được sử dụng đối với khách du lịch để báo cáo các triệu chứng nghi ngờ mắc các bệnh nguy hiểm và truyền nhiễm khác theo quy định của Bộ Y tế Công cộng Thái Lan.

Ngoài ra, các công dân nước ngoài sẽ không phải mua bảo hiểm điều trị COVID-19 trước khi nhập cảnh và quét thân nhiệt tại các cửa khẩu kể từ ngày 01/7. Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để nhập cảnh do lãnh sự quán Thái Lan cấp, cũng sẽ không còn bắt buộc.

Mặc dù vậy, chính phủ Thái Lan vẫn khuyến khích du khách mua bảo hiểm điều trị COVID-19 trị giá tối thiểu 10.000 USD sau khi các quy định mới được áp dụng.

Theo Tiến sỹ Taweesilp, từ ngày 1-15/6 đã có 348.699 lượt khách nước ngoài tới Thái Lan, nhiều nhất là từ Malaysia (61.486 người), Ấn Độ (51.800 người), Singapore (31.580 người), Việt Nam (18.885 người) và Mỹ (15.708 người)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục