Đưa hợp tác thương mại Việt-Trung hiệu quả hơn

Lãnh đạo ngành thương mại, đầu tư Việt Nam-Trung Quốc bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác thương mại giữa hai nước quy mô, hiệu quả hơn.
Nhân chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh đã có các cuộc gặp với Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Trần Đức Minh; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Cải cách Phát triển Trương Hiểu Cường.

Tại các cuộc gặp, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh ghi nhận và đánh giá cao những bước tiến triển trong quan hệ hợp tác hai nước thời gian qua, nhất là về thương mại, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và viện trợ phát triển chính thức (ODA).

FDI của Trung Quốc tập trung vào nhiều dự án quan trọng, góp phần đáng kể vào sự tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước đã đạt gần 30 tỷ USD. Đến nay, Trung Quốc đã tài trợ hơn 20 chương trình, dự án, tổng trị giá hơn 600 triệu USD.

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh mong muốn thời gian tới hai bên tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đồng thời tạo thuận lợi hơn nữa cho nhau, nhằm phát triển quan hệ hợp tác hai nước quy mô và hiệu quả hơn.

Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Trần Đức Minh và Phó Chủ nhiệm Ủy ban cải cách Phát triển Trung Quốc Trương Hiểu Cường đều bày tỏ sự quan tâm, mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam và cho rằng việc tăng cường trao đổi thường xuyên giữa hai bên sẽ tạo nhiều cơ hội hơn cho quan hệ hai nước phát triển; đề nghị Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Trung Quốc sang hợp tác đầu tư./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục