Đức đóng đại sứ quán ở Afghanistan vì lo khủng bố

Đại sứ quán Đức ở thủ đô Kabul của Afghanistan đã phải đóng cửa vài ngày qua sau khi xuất hiện những đe dọa khủng bố nhằm vào đây.
Tờ Thế giới của Đức ngày 17/10 đưa tin Đại sứ quán Đức ở thủ đô Kabul củaAfghanistan đã phải đóng cửa vài ngày qua sau khi xuất hiện những đe dọa khủngbố.

Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đức cho biết do có đe dọa tấn công khủng bốnhằm vào trụ sở ngoại giao của Đức ở Kabul, Đại sứ quán Đức ở đây đã phải đóngcửa.

Theo các nguồn tin, Cơ quan Tình báo Đối ngoại (BND) của Đức trước đó đã đưara cảnh báo về nguy cơ tấn công khủng bố "thực sự" và "cụ thể" nhằm vào tòa đạisứ.

Sau Mỹ, Đức là nước đóng góp quân số lớn thứ hai cho Lực lượng gìn giữ hoàbình ở Afghanistan (ISAF), với 3.900 binh sỹ. Tuy Đức có kế hoạch rút phần lớnbinh sỹ về nước vào năm tới, song các cơ sở của nước này ở Afghanistan vẫn tiếptục là mục tiêu "hấp dẫn" với các đối tượng khủng bố Hồi giáo thuộc Taliban hayAl-Qaeda.

Đại sứ quán Đức ở Kabul được bảo vệ an ninh nghiêm ngặt với ba lớp tường đặcbiệt bao quanh để bảo vệ trụ sở bên trong trước các vụ đánh bom.

[Đánh bom xe gần tòa lãnh sự Hoa Kỳ ở Afghanistan]


Trước đó, ngày 13/9, các phiến quân đã tiến hành một vụ đánh bom xe liềuchết cách tòa lãnh sự Hoa Kỳ ở tỉnh Herat, phía Tây Afghanistan, chỉ 60m làmmột phiên dịch viên thiệt mạng và bảy người bị thương, trong đó có cảnhsát.

Thị trưởng tỉnh Herat, ông Sayed Fazlullah Wahidi chobiết cuộc tấn công mở màn vào khoảng 6 giờ sáng với một tiếng nổ lớn vàcác chiến binh bắt đầu khai hỏa vào lực lượng an ninh khu vực.

Phát ngôn viên của Taliban, Qari Yousef Ahmadi đã lên tiếng thừa nhận lực lượng này tiến hành vụ tấn công trên./.

(VIetnam+)

Tin cùng chuyên mục

Biên đội máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 Sukhoi Su-57 trên bầu trời Moskva. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Nga mở rộng tầm bay và tốc độ của tiêm kích Su-57

Nga cho biết động cơ thế hệ 5 mới mang tên “Sản phẩm 177” sẽ giúp tiêm kích Su-57 tăng đáng kể tốc độ, tầm bay và tuổi thọ sử dụng, đồng thời mở rộng năng lực sản xuất và xuất khẩu dòng máy bay này.

(Nguồn: TASS)

Nga dự kiến sản lượng thép giảm 5% trong năm 2025

Sản lượng thép năm 2025 của Nga dự kiến giảm còn 67 triệu tấn do nhu cầu trong nước hạ nhiệt, trong khi xuất khẩu tăng 20%, lần đầu phục hồi kể từ khi Moskva chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow trong buổi tiếp Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ngày 2/7/2025 đã thông báo việc ông và Quốc hội Đức khởi động quá trình xin ý kiến các bên liên quan để tiến tới phê chuẩn EVIPA. (Nguồn: TTXVN phát)

Đức phê chuẩn EVIPA: Lá phiếu tín nhiệm cho Việt Nam

Việc Đức phê chuẩn EVIPA được nhìn nhận như một “lá phiếu tín nhiệm” dành cho Việt Nam, khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn, mà còn là đối tác đáng tin cậy trong dài hạn.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Italy đưa quốc ca trở lại nguyên tác lịch sử

Một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Sergio Mattarella khẳng định việc sửa đổi này không vì bất kỳ mục đích chính trị nào mà chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là đảm bảo sự thuần khiết của văn bản.