Đức dừng cấp phép mới cho taxi chạy bằng động cơ đốt trong

Trong bối cảnh Đức đang nỗ lực chuyển đổi sang nền kinh tế xanh, thân thiện với khí hậu, Hamburg là thành phố đầu tiên của Đức quyết định không cấp phép mới cho các xe taxi chạy bằng động cơ đốt trong
Đức dừng cấp phép mới cho taxi chạy bằng động cơ đốt trong ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, trong bối cảnh nước này đang nỗ lực chuyển đổi sang nền kinh tế xanh, thân thiện với khí hậu, Hamburg là thành phố đầu tiên của Đức quyết định không cấp phép mới cho các xe taxi chạy bằng động cơ đốt trong.

Ông Anjes Tjarks, lãnh đạo ngành giao thông vận tải thành phố Hamburg cho biết: Từ ngày 1/1/2025, các xe taxi động cơ đốt trong sẽ không còn được cấp phép mới.

Theo đó, taxi sử dụng động cơ đốt trong sẽ ít xuất hiện hơn trên đường phố. Đây là nỗ lực của ngành giao thông vận tải nhằm đạt được tiến bộ nhanh chóng hơn trong việc bảo vệ khí hậu.

Ông Anjes Tjarks cho biết việc dừng cấp phép mới cho taxi động cơ đốt trong để chuyển sang loại taxi chạy bằng điện và hydro sẽ giúp giảm được 2.000 tấn CO2 mỗi năm. Nếu toàn bộ đội taxi ở Hamburg được thay thế mới, lượng khí thải sẽ giảm tới 25.000 tấn/năm. Ông hy vọng quyết định của thành phố Hamburg sẽ gửi đi một tín hiệu tích cực cho cả nước Đức và toàn bộ châu Âu.

[Đức không đạt mục tiêu giảm khí thải CO2 trong năm 2022]

Từ năm 2021, chính quyền thành phố Hamburg bắt đầu triển khai dự án "Taxi tương lai" để thúc đẩy việc chuyển đổi sang loại taxi không khí thải gây hại. Hiện tại, với đội "taxi xanh" gồm hơn 350 chiếc, trong đó 25 chiếc chạy bằng nhiên liệu hydro, Hamburg đứng đầu trong số các địa phương ở Đức sử dụng taxi thân thiện với môi trường.

Ông Tjarks nhận định nhu cầu lớn đối với taxi không phát thải tại Hamburg cho thấy "ngành giao thông mong muốn và đã sẵn sàng từ bỏ thời đại động cơ đốt trong." Taxi chạy bằng điện đã được chứng minh là đáng tin cậy và giá cả vận hành rẻ hơn so với taxi chạy bằng động cơ đốt trong.

Theo Chủ tịch hãng Hansa Taxi, ông Thomas Lohse, dự án "Taxi tương lai" của thành phố Hamburg là một dự án thành công. Ông tin tưởng tương lai của ngành kinh doanh taxi là các loại xe "taxi xanh" thân thiện với khí hậu và thời điểm chuyển đổi vào năm 2025 là khả thi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục