Lư hương dâng vào Văn Miếu-Quốc Tử Giám được đúc bằng đồng, trọng lượngkhoảng 1,2 tấn, đường kính 1m55, chiều cao 1m85, phỏng theo dáng của lư hươngthời Lý. Quanh phần thân Lư hương và trên nắp được tạo hình ba rồng chầu, donhững người thợ đúc đồng làng nghề Ý Yên ở Nam Định thực hiện.
Nhân dịp này, Hội còn đúc quả chuông trọng lượng khoảng 300kg đặt tại chùaBộc, di tích lịch sử văn hóa quốc gia, xếp hạng năm 1962. Ngoài thờ Phật, chùacòn thờ người anh hùng áo vải vua Quang Trung.
Ra đời cách đây trên 30 năm nay, Hội Chân Tâm thuộc Hội Di sản văn hóa Việt Namđã tích cực vận động các tầng lớp nhân dân và các đơn vị, doanh nghiệp tham giađóng góp xây dựng, tôn tạo nhiều di tích đình, đền, chùa của Thủ đô và cả nước,góp phần tôn vinh di sản văn hóa Việt Nam.
Đặc biệt, vào dịp kỷ niệm 990 năm Thăng Long-Hà Nội (năm 2000), Hội đã vậnđộng đúc chuông Đại Hồng Chung, trọng lượng 1,3 tấn, dâng vào Văn Miếu-Quốc TửGiám (Hà Nội). Quả chuông này đang được treo trên Tam quan Văn Miếu./.