Đức: Người biểu tình Iran xứng đáng nhận được sự tôn trọng

Người phát ngôn chính phủ Đức cho biết nước này đang lo lắng theo dõi các diễn biến tại Iran, song nhấn mạnh những người biểu tình tại quốc gia Trung Đông này xứng đáng nhận được sự tôn trọng.
Đức: Người biểu tình Iran xứng đáng nhận được sự tôn trọng ảnh 1Người dân tuần hành ủng hộ Chính phủ tại Tehran, Iran ngày 30/12/2017. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 3/1, người phát ngôn chính phủ Đức Ulrike Demmer cho biết nước này đang lo lắng theo dõi các diễn biến tại Iran, song nhấn mạnh những người biểu tình tại quốc gia Trung Đông này xứng đáng nhận được sự tôn trọng, bởi họ tham gia biểu tình để phản đối tình trạng kinh tế khó khăn.

Bà Demmer cho rằng: "Chính phủ liên bang coi các cuộc biểu tình là hợp pháp khi người dân Iran dũng cảm xuống đường phản đối tình trạng thống khổ về kinh tế và chính trị, và họ xứng đáng nhận sự tôn trọng từ chúng tôi."

Quan chức này hối thúc giới chức Iran khởi động đối thoại với người biểu tình và có cách hành xử phù hợp với những người biểu tình tham gia bạo loạn, đồng thời cho biết Berlin rất lo ngại trước thông tin về thương vong trong suốt 6 ngày bất ổn vừa qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục