Iran: An ninh và hòa bình của đất nước phụ thuộc vào người dân

Ngoại trưởng Iran nhấn mạnh an ninh và ổn định của đất nước phụ thuộc vào chính người dân của nước này, đồng thời tuyên bố "những kẻ xâm nhập" sẽ không được phép xâm phạm quyền của người dân Iran.
Iran: An ninh và hòa bình của đất nước phụ thuộc vào người dân ảnh 1Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 2/1, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif nhấn mạnh an ninh và ổn định của nước Cộng hào Hồi giáo Iran phụ thuộc vào chính người dân của nước này, đồng thời tuyên bố "những kẻ xâm nhập" sẽ không được phép xâm phạm các quyền của người dân Iran.

Viết trên tài khoản Twitter chính thức, ông Zarif nói: "An ninh và ổn định của Iran phụ thuộc vào người dân Iran, những người có quyền bỏ phiếu và phản đối.

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố rằng người dân Iran sẽ bảo vệ các "quyền khó kiếm được" của mình đồng thời sẽ không bao giờ cho phép những kẻ từ bên ngoài làm hỏng những quyền đó thông qua bạo lực.

Tuyên bố của ông Zarif được đưa ra sau khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qassemi cùng ngày lên tiếng chỉ trích những phát biểu được đăng tải trên tài khoản Twitter của Tổng thống Mỹ Donald Trump về các cuộc biểu tình gây bạo loạn ở một số thành phố của Iran, đồng thời hối thúc ông chủ Nhà Trắng tránh can thiệp vào các vấn đề nội của Iran. Ông Qassemi nêu rõ: "Quan điểm hoàn toàn sai lệch và ngược đời của ông Trump chống lại người dân Iran không phải là vấn đề mới."

Sự chia rẽ của quốc tế vì các cuộc biểu tình chống chính phủ ở Iran đã được phản ánh rõ ràng vào ngày 2/1, khi các đồng minh của Iran đưa ra những tuyên bố khẳng định sự rối loạn này là vấn đề nội bộ, trong khi Liên minh châu Âu (EU) cũng kêu gọi Iran kiềm chế và tránh đổ máu thêm.

[Iran bắt gần 500 người biểu tình chống chính phủ tại thủ đô Tehran]

Phản ứng của EU đã tương phản mạnh mẽ nhất đối với sự biểu lộ ủng hộ thái quá của các chính trị gia Mỹ, dẫn đầu là Tổng thống Donald Trump. Người phát ngôn của Đại diện cấp cao EU về chính sách an ninh và đối ngoại Federica Mogherini cho biết: "Chúng tôi đã liên lạc với nhà chức trách Iran, và chúng tôi hy vọng quyền biểu tình hòa bình và tự do ngôn luận sẽ được bảo đảm. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi các diễn biến." Tuy nhiên, người phát ngôn này không nói cụ thể cách thức EU sẽ phản ứng thế nào nếu các kỳ vọng của khối này không được đáp ứng.

Cũng trong ngày 2/1, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã điện đàm với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron để yêu cầu hành động đối với một tổ chức đối lập "khủng bố" của Iran bị ông Rouhani cáo buộc kích động những cuộc biểu tình gần đây ở nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Theo một bản tin trên truyền hình nhà nước Iran, ông Rouhani khẳng định: "Chúng tôi chỉ trích thực thế rằng một tổ chức khủng bố có cơ sở ở Pháp và hành động chống lại người dân Iran..., và chúng tôi muốn Chính phủ Pháp hành động đối với nhóm khủng bổ này," ám chỉ một tổ chức đối lập bị Iran trục xuất, có cơ cở tại Paris và gọi là Mujahideen e-Khalk.

Về phần mình, Văn phòng của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ra tuyên bố cho biết ông Macron đã hối thúc ông Rouhani kiềm chế và thỏa thuận với những người biểu tình. Tuyên bố cho biết Tổng thống Pháp bày tỏ quan ngại với ông Rouhani về số lượng thương vong trong các cuộc biểu tình đã kéo dài sáu ngày qua ở Iran, đồng thời nói với người đồng cấp Iran rằng tự do ngôn luận và biểu tình phải được tôn trọng.

Văn phòng Tổng thống Pháp cũng cho hay chuyến thăm dự kiến tới Tehran của Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian hồi tuần trước cũng đã bị hoãn tới một ngày trong tương lai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục