Đức, Pháp, Ba Lan thúc đẩy Chính sách an ninh-quốc phòng chung EU

Ngoại trưởng ba nước Đức, Pháp, Ba Lan kêu gọi sớm cho ra đời chính sách An ninh và Quốc phòng chung của EU nhằm đối phó với các thách thức an ninh.
Đức, Pháp, Ba Lan thúc đẩy Chính sách an ninh-quốc phòng chung EU ảnh 1Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius (trái), Ngoại trưởng Ba Lan Grzegorz Schetyna (giữa) và Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier tại cuộc họp báo sau cuộc gặp. (Nguồn: AF/TTXVN)

Trong cuộc họp ngày 3/4 ở thành phố Wrocław của Ba Lan, các Ngoại trưởng của ba nước Đức, Ba Lan và Pháp đã gửi thư tới Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Federica Mogherini kêu gọi sớm cho ra đời Chính sách An ninh và Quốc phòng chung cho EU.

Bức thư trên đã được Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius và người đồng cấp nước chủ nhà Grzegorz Schetyna ký kết, 3 ngày sau cuộc gặp của bộ trưởng quốc phòng ba nước tại Potsdam, Đức.

Tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc gặp của các Ngoại trưởng ba nước nêu rõ Chính sách An ninh và Quốc phòng chung sẽ là "nền tảng cơ bản" cho những phản ứng của EU đối với các thách thức an ninh.

Các khuyến nghị của các Ngoại trưởng ba nước được gửi tới bà Mogherini nhằm chuẩn bị cho cuộc họp của Hội đồng châu Âu vào tháng 6/2015, trong đó ba nước đề nghị xây dựng và phát triển 4 lĩnh vực gồm phát triên vệ tinh, máy bay không người lái, tiếp nhiên liệu trên không và Internet.

Ngoài ra, EU cũng cần sẵn sàng có một lực lượng tác chiến, cũng như đẩy mạnh các sứ mệnh huấn luyện quân sự ở nước ngoài.

Cũng tại cuộc họp ở Wrocław, các Ngoại trưởng của Đức, Pháp và Ba Lan cũng thảo luận về an ninh EU, những vấn đề quan ngại và các cuộc xung đột trên thế giới.

Các bộ trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo đoàn kết trong tất cả các nước thành viên EU, sử dụng một cách hiệu quả các công cụ hiện có để bảo vệ lợi ích của khối, ổn định tình hình biên giới EU và định hình trật tự thế giới trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Liên quan vấn đề Ukraine, Ngoại trưởng Đức Steinmeier cho biết cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine đã lắng dịu, song việc thực thi Thỏa thuận Minsk vẫn tiến triển hết sức chậm chạp.

Các Ngoại trưởng đều nhấn mạnh các biện pháp trừng phạt Nga sẽ chỉ được dỡ bỏ khi Thỏa thuận Minsk được triển khai toàn diện, đồng thời kêu gọi Chính phủ Ukraine tiếp tục đẩy mạnh cải cách, chống tham nhũng và nỗ lực củng cố nhà nước pháp quyền.

Các nhà ngoại giao hàng đầu ba nước cũng khẳng định sự cần thiết phải tìm kiếm một giải pháp hòa bình lâu dài cho cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine.

Bên cạnh đó, Đức, Pháp và Ba Lan cũng tuyên bố sẽ thúc đẩy việc thực hiện cải cách Chính sách Láng giềng châu Âu (ENP) nhằm làm phù hợp và có những phản ứng linh hoạt, hiệu quả với các thách thức khác nhau ở các nước láng giềng phía Nam và phía Đông.

Các Bộ trưởng cũng thảo luận về tình hình Syria, Libya, Tunisia..., trong đó nhấn mạnh về mối đe dọa khủng bố tiềm tàng, xuyên biên giới ở khu vực Bắc Phi, Trung Đông và cả ở châu Âu.

Được khởi động từ năm 1991, hội nghị của Đức, Pháp, Ba Lan đã trở thành diễn đàn cho hợp tác chiến lược giữa ba nước có tên gọi nhóm "Tam giác Weimar" này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Biên đội máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 Sukhoi Su-57 trên bầu trời Moskva. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Nga mở rộng tầm bay và tốc độ của tiêm kích Su-57

Nga cho biết động cơ thế hệ 5 mới mang tên “Sản phẩm 177” sẽ giúp tiêm kích Su-57 tăng đáng kể tốc độ, tầm bay và tuổi thọ sử dụng, đồng thời mở rộng năng lực sản xuất và xuất khẩu dòng máy bay này.

(Nguồn: TASS)

Nga dự kiến sản lượng thép giảm 5% trong năm 2025

Sản lượng thép năm 2025 của Nga dự kiến giảm còn 67 triệu tấn do nhu cầu trong nước hạ nhiệt, trong khi xuất khẩu tăng 20%, lần đầu phục hồi kể từ khi Moskva chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow trong buổi tiếp Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ngày 2/7/2025 đã thông báo việc ông và Quốc hội Đức khởi động quá trình xin ý kiến các bên liên quan để tiến tới phê chuẩn EVIPA. (Nguồn: TTXVN phát)

Đức phê chuẩn EVIPA: Lá phiếu tín nhiệm cho Việt Nam

Việc Đức phê chuẩn EVIPA được nhìn nhận như một “lá phiếu tín nhiệm” dành cho Việt Nam, khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn, mà còn là đối tác đáng tin cậy trong dài hạn.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Italy đưa quốc ca trở lại nguyên tác lịch sử

Một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Sergio Mattarella khẳng định việc sửa đổi này không vì bất kỳ mục đích chính trị nào mà chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là đảm bảo sự thuần khiết của văn bản.