EC điều tra chống độc quyền đối với hãng sản xuất thuốc thú y của Mỹ

EC đang điều tra xem liệu có phải Công ty Zoetis của Mỹ đã ngăn cản trái phép việc tung ra thị trường loại thuốc mới có khả năng cạnh tranh với thuốc Librela do hãng này sản xuất hay không.

(Nguồn: Zoetis)
(Nguồn: Zoetis)

Ngày 26/3, Ủy ban châu Âu (EC) đã mở cuộc điều tra chống độc quyền đối với Công ty sản xuất thuốc thú y Zoetis (Mỹ) do nghi ngờ hãng này đã ngăn công ty đối thủ ra mắt loại thuốc giảm đau cho chó, có thể cạnh tranh với sản phẩm của Zoetis.

Zoetis sản xuất Librela - loại thuốc kháng thể đơn dòng đầu tiên và cũng là duy nhất được chấp thuận tại châu Âu để giảm đau do viêm xương khớp ở chó.

Tuy nhiên, sau đó, Zoetis đã mua lại một loại thuốc khác, có công dụng giảm đau tương tự, chuẩn bị được bên thứ 3 phân phối tại Khu vực Kinh tế châu Âu - gồm 27 quốc gia thành viên EU, Iceland, Liechtenstein và Na Uy.

Theo EC, ủy ban này đang điều tra xem liệu có phải Zoetis đã ngăn cản trái phép việc tung ra thị trường loại thuốc mới có khả năng cạnh tranh với thuốc Librela do hãng này sản xuất hay không.

Cuộc điều tra trên được tiến hành sau khi Hãng thuốc thú y Virbac (Pháp) đệ đơn khiếu nại Zoetis hồi tháng 11/2020.

Tháng 10/2021, Ủy ban châu Âu đã kiểm tra cơ sở sản xuất của Zoetis tại Bỉ. Nếu phát hiện có sai phạm trong cuộc điều tra chống độc quyền, EU có thể áp đặt mức phạt lên tới 10% doanh thu của hãng trên toàn cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục