EU đưa 3 nước thành viên ra tòa về hạn ngạch người tị nạn

Liên minh châu Âu (EU) đã đưa Cộng hòa Séc, Hungary và Ba Lan ra Tòa án tối cao của khối, liên quan tới việc 3 nước này từ chối hạn ngạch tiếp nhận người tị nạn.
EU đưa 3 nước thành viên ra tòa về hạn ngạch người tị nạn ảnh 1Người di cư vượt qua cửa khẩu biên giới tại Zakany, Hungary. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

Theo AFP/Reuters, ngày 7/12, Liên minh châu Âu (EU) đã đưa 3 nước thành viên ra Tòa án tối cao của khối, liên quan tới việc 3 nước này từ chối hạn ngạch tiếp nhận người tị nạn, thổi bùng mâu thuẫn giữa Brussels và các quốc gia thành viên chủ chốt ở khu vực Đông Âu.

Trong thông báo, Ủy ban châu Âu nhấn mạnh: “Ngày hôm nay, Ủy ban châu Âu quyết định đưa Cộng hòa Séc, Hungary và Ba Lan ra Tòa án Công lý châu Âu của EU do các nước này không tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý đối với việc phân bổ hạn ngạch người di cư."

Thêm vào đó, lý do khác mà Ủy ban châu Âu đưa Hungary ra Tòa án Công lý liên quan tới luật pháp của nước này quy định về vấn đề các tổ chức phi chính phủ và các trường đại học do nước ngoài tài trợ, từ đó gây thêm áp lực đối với Budapest.

Theo Ủy ban này, Budapest đã không đưa ra những thay đổi cần thiết để đưa luật này phù hợp với luật của EU./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.