EU trừng phạt bổ sung các lãnh đạo của Donetsk, Lugansk

Liên minh châu Âu (EU) đã đưa các nhà lãnh đạo của hai nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk vào một danh sách đen sửa đổi áp đặt trừng phạt.
EU trừng phạt bổ sung các lãnh đạo của Donetsk, Lugansk ảnh 1 Lực lượng biểu tình có vũ trang tại trạm kiểm soát ở Makiivka, cách Donetsk khoảng 15km về phía Đông ngày 11/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Itar-Tass đưa tin Liên minh châu Âu (EU) đã đưa các nhà lãnh đạo của hai nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk vào một danh sách đen sửa đổi áp đặt trừng phạt. Tuy nhiên, không có người Nga nào nằm trong danh sách này.

11 cá nhân bị liệt vào danh sách trên được công bố trên trang web của công báo EU, trong đó có Aleksandr Yurevich Borodai, Thủ tướng Donetsk; Alexander Khodakovsky, Bộ trưởng An ninh Donetsk; Aleksandr Aleksandrovich Kalyussky, Phó Thủ tướng phụ trách các vấn đề xã hội của Donetsk; Marat Bashirov, Thủ tướng Hội đồng Bộ trưởng Lugansk; Vasyl Nikitin, Phó Thủ tướng Hội đồng Bộ trưởng Lugansk; Yurij Ivakin, Bộ trưởng Nội vụ Lugansk; Igor Plotnitsky, Bộ trưởng Quốc phòng Lugansk.

Như vậy, danh sách trừng phạt đối với Ukraine và Nga có tổng cộng 72 người. Những đối tượng bị liệt vào danh sách này từ nay đến tháng 11 sẽ không thể nhập cảnh Liên minh châu Âu (EU) và bị phong tỏa tài sản tại các ngân hàng của EU.

Trong một diễn biến liên quan, Chính phủ Canada của Thủ tướng Stephen Harper cũng đã bổ sung 14 cá nhân vào một danh sách những đối tượng bị áp đặt trừng phạt kinh tế và cấm nhập cảnh liên quan tới cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Trong một tuyên bố ngày 12/7, Thủ tướng Harper nói: "Hành động chiếm đóng trái phép bán đảo Crimea và hoạt động quân sự mang tính khiêu khích của Nga vẫn gây quan ngại lớn đối Canada và cộng đồng quốc tế."

Ông Harper tuyên bố Canada ủng hộ kế hoạch hòa bình của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko và "chúng tôi sẽ tiếp tục cùng các đồng minh và đối tác gây áp lực với Nga. Chúng tôi sẽ giám sát chặt chẽ tình hình hiện nay và sẵn sàng có những hành động tiếp theo nếu cần thiết."

Tuyên bố trên được đưa ra vào ngày Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Canada Ed Fast kết thúc chuyến thăm ba ngày tới Ukraine. Quyết định này đưa tổng số người Nga phải hứng chịu các lệnh trừng phạt phối hợp giữa Canada, Mỹ và Liên minh châu Âu lên 43 người.

Ngoài ra, Canada cũng áp đặt lệnh cấm nhập cảnh và các biện pháp khác đối với 30 người Ukraine bị Ottawa cáo buộc có liên quan tới lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục