Ngày 22/11, tại Vĩnh Long, biên bản ghi nhớ về dự án này đã được ký kết giữaGiám đốc Sở Y tế Vĩnh Long Trần Văn Út và Giám đốc Văn phòng FHF Việt Nam HuỳnhTấn Phúc.
Nguồn vốn đối ứng của tỉnh Vĩnh Long trong dự án này là trên 2,4 tỷ đồng.
Dự án nhằm hỗ trợ ngành y tế địa phương nâng cao các dịch vụ chăm sóc mắt vàcơ sở hạ tầng nhằm cung cấp các dịch vụ chất lượng cao, chi phí hợp lý và dễtiếp cận.
Trong giai đoạn 2013-2016, dự án mở rộng mô hình chăm sóc mắt toàn diện đếntất cả 8 huyện, thành phố trong tỉnh nhằm góp phần giảm thiểu số người mù lòa cókhả năng tránh được và tổn thương thị lực tại địa phương.
Trước đó, trong giai đoạn 2009-2012, dự án đã giúp đào tạo, tập huấn cho trên900 bác sĩ, kỹ thuật viên, điều dưỡng, nhân viên y tế xã, ấp, giáo viên về phẫuthuật đục thủy tinh thể và chăm sóc mắt ban đầu; phát triển cơ sở hạ tầng, xâydựng cơ sở vật chất đủ năng lực tại tuyến tỉnh và tuyến huyện để điều trị kịpthời những bệnh mắt phổ biến; triển khai phòng khúc xạ; cung cấp trang thiết bịnhãn khoa cho 5/8 huyện trong tỉnh.
Đồng thời, dự án giúp kiểm soát bệnh, phòng ngừa điều trị và giám sát bệnhphòng chống mù lòa, đặc biệt cho những người mù nghèo.
Trong đó, đã hỗ trợ phẫuthuật đục thủy tinh thể cho gần 6.200 người, khám và điều trị cườm glocom chotrên 1.400 người, triển khai các dịch vụ chăm sóc mắt, triển khai chương trìnhkhúc xạ học đường với trên 38.000 học sinh được khám và cấp kính./.