FIFA công bố đội hình tiêu biểu World Cup 2010

Liên đoàn bóng đá thế giới đã chính thức công bố 11 cầu thủ có trong danh sách đội hình tiêu biểu tại vòng chung kết World Cup 2010.
Ngày 15/7, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã chính thức công bố 11 cầu thủ có trong danh sách đội hình tiêu biểu tại vòng chung kết World Cup 2010 diễn ra tại Nam Phi.

Theo sơ đồ chiến thuật 4-4-2 mà FIFA đưa ra, đương kim vô địch Tây Ban Nha chiếm ưu thế áp đảo so với các đội bóng khác khi có tới sáu cầu thủ trong đội hình tiêu biểu, gồm thủ môn Iker Casillas, cặp trung vệ Sergio Ramos, Carles Puyol, hai tiền vệ Xavi Hernandez và Andres Iniesta cùng tiền đạo David Villa.

Đứng thứ hai về số lượng các cầu thủ có trong danh sách đội hình tiêu biểu sau Tây Ban Nha là đội tuyển Đức. Mannschaft có hai vị trí là hậu vệ cánh trái Philip Lahm và tiền vệ phòng ngự Bastian Schweinsteiger. Đáng tiếc nhất có lẽ là sự không có mặt của Thomas Mueller, cầu thủ giành giải Vua phá lưới và Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất.

Trong khi đó, đương kim á quân Hà Lan chỉ có một đại diện trong Đội hình tiêu biểu là tiền vệ Wesley Sneijder - chân sút này cũng đã có năm bàn thắng tại giải đấu năm nay. Brazil dù được đánh giá rất cao tại World Cup 2010 nhưng đã phải sớm nói lời chia tay sau vòng tứ kết cũng có chút an ủi khi Maicon giành suất cuối cùng ở vị trí hậu vệ cánh phải.

Trên hàng công, cùng sánh ngang với David Villa là chân sút Diego Forlan - cầu thủ đoạt danh hiệu Quả bóng vàng World Cup. Cả hai đều có cho riêng mình 5 bàn thắng, nhưng Diego Forlan lại có vai trò quan trọng hơn khi gần như một mình anh giúp cho đội tuyển Uruguay vào bán kết.

Ngoài 11 cầu thủ có tên trong danh sách, huấn luyện viên Vicente del Bosque chính là cái tên xuất sắc nhất tại vòng chung kết năm nay, và hoàn toàn xứng đáng là nhà cầm quân của đội hình tiêu biểu.
Đội hình tiêu biểu World Cup 2010 của FIFA

Thủ môn: Iker Casillas (Tây Ban Nha).
Hậu vệ: Maicon (Brazil), Sergio Ramos, Carles Puyol (Tây Ban Nha), Philipp Lahm (Đức).
Tiền vệ: Wesley Sneijder (Hà Lan), Bastian Schweinsteiger (Đức), Andres Iniesta, Xavi Hernandez (Tây Ban Nha).
Tiền đạo: David Villa (Tây Ban Nha), Diego Forlan (Uruguay).
Huấn luyện viên: Vicente Del Bosque (Tây Ban Nha).
Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục