Freaky - phim hài kinh dị thống trị các phòng vé Bắc Mỹ

Theo số liệu của hãng Comscore công bố ngày 15/11, "Freaky" đồng thời gặt hái thêm 1,91 triệu USD tại thị trường nước ngoài, nâng tổng doanh thu toàn cầu của bộ phim lên 5,62 triệu USD.
Freaky - phim hài kinh dị thống trị các phòng vé Bắc Mỹ ảnh 1Một cảnh trong 'Freaky.' (Nguồn: Universal)

Ra mắt khi thị trường điện ảnh Bắc Mỹ vẫn chưa nhộn nhịp trở lại và không có sự cạnh tranh của các "bom tấn," cuối tuần qua, bộ phim hài kinh dị "Freaky" của hãng Universal đã dễ dàng chiếm ngôi vô địch phòng vé với doanh thu 3,71 triệu USD.

Theo số liệu của hãng Comscore công bố ngày 15/11, "Freaky" đồng thời gặt hái thêm 1,91 triệu USD tại thị trường nước ngoài, nâng tổng doanh thu toàn cầu của bộ phim lên 5,62 triệu USD.

Chuyên gia phân tích David A.Gross tại hãng Franchise Entertainment Research nhận định đây là màn ra mắt khá ấn tượng của "Freaky" trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hoành hành khiến nhiều rạp chiếu phim ở Mỹ phải đóng cửa.

[Báo Mỹ: Hollywood làm lại "Vệ sỹ Sài Gòn", lần đầu remake phim Việt]

Ông dự báo bộ phim sẽ tiếp tục hút khách và mang về thêm doanh thu cho nhà sản xuất.

Được thực hiện dưới bàn tay nhào nặn của đạo diễn Christopher Landon, bộ phim "Freaky" xoay quanh câu chuyện về cô nữ sinh Millie Kessler 17 tuổi không may bị tên sát nhân hàng loạt có biệt danh The Butcher hãm hại.

Tuy nhiên, Millie bất ngờ phát hiện ra mình không bị giết mà linh hồn của cô và Butcher bị hoán đổi.

Cô phải tìm mọi cách để lấy lại thân xác cũ trong vòng 24 giờ, trong khi đang mang vẻ ngoài của tên sát nhân bị truy nã.

Không chỉ là sản phẩm ấn tượng "cha đẻ" của các siêu phẩm kinh dị "Happy Death Day""Paranormal Activity," bộ phim còn có sự tham gia diễn xuất của ngôi sao đáng chú ý trong serie phim "Big Little Lies" là Kathryn Newton và nam diễn viên chuyên đóng phim hài Vince Vaughn.

Sự ra mắt của tân binh "Freaky" đã đem lại một làn gió mới cho tuần phim ảnh ảm đạm tại Bắc Mỹ, đẩy quán quân của tuần trước "Let Him Go" xuống vị trí thứ hai.

Trong tuần thứ hai công chiếu, bộ phim của hãng Focus Features đã thu về thêm 1,8 triệu USD, nâng tổng doanh thu ở Bắc Mỹ lên 6,88 triệu USD.

Tác phẩm do Thomas Bezucha làm đạo diễn và được chuyển thể kịch bản từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Lary Watson xuất bản năm 2013. Trong bộ phim gay cấn này, tài tử từng hai lần đoạt giải Oscar Kevin Costner vào vai một cảnh sát trưởng đã nghỉ hưu.

Ông và vợ (Diane Lane thủ vai) đã rời trang trại ở Montana để tìm cách giải cứu người cháu trai thân yêu thoát khỏi "nanh vuốt" của một gia đình sống ngoài vòng pháp luật ở North Dakota và South Dakota.

Trong khi đó, bộ phim hài "The War with Grandpa" của hãng 101 Studios duy trì vị trí thứ ba với doanh thu 1,32 triệu USD trong tuần thứ 6 công chiếu. Tổng doanh thu của bộ phim tại Bắc Mỹ hiện là 15,22 triệu USD.

Do Tim Hill đạo diễn và dựa trên tiểu thuyết cùng tên của cố nhà văn người Mỹ Robert Kimmel Smith, bộ phim có sự tham gia của tài tử gạo cội Robert De Niro - người từng hai lần đoạt giải Oscar.

"Come Play" đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng các bộ phim ăn khách nhất Bắc Mỹ trong tuần qua, với doanh thu 1,1 triệu USD. Như vậy, sau 3 tuần công chiếu, bộ phim đã thu về 7,31 triệu USD ở Bắc Mỹ.

Bộ phim do Jacob Chase đạo diễn, với sự tham gia diễn xuất của Azhy Robertson, Gillian Jacobs và John Gallagher Jr., là câu chuyện về những nỗ lực của cha mẹ Oliver - một cậu bé mắc chứng tự kỷ và luôn cảm thấy mình cô đơn.

Họ đã phải vật lộn chiến đấu để cứu con trai mình thoát khỏi sự đeo bám của một sinh vật hình người độc ác, hay dụ dỗ trẻ em.

Cán đích ở vị trí thứ 5 là bộ phim hành động gay cấn "Honest Thief" của Open Road Films với 800.000 USD trong tuần thứ 6 công chiếu, nâng tổng doanh thu tại Bắc Mỹ lên 12,38 triệu USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục