Ghi nhận thêm 01 ca mắc mới, được cách ly ngay khi nhập cảnh từ Angola

Ngày 19/10, bệnh nhân từ Angola nhập cảnh Sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN8, được cách ly tập trung ngay tại Trung đoàn 833, Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh.
Đoàn xe chở các công dân về khu cách ly tập trung theo dõi COVID-19 tại Trung đoàn 814, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hòa Bình. (Ảnh: TTXVN)
Đoàn xe chở các công dân về khu cách ly tập trung theo dõi COVID-19 tại Trung đoàn 814, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hòa Bình. (Ảnh: TTXVN)

Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết tính đến 6 giờ ngày 10/11, Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay là 551 ca.

Tính từ 18 giờ ngày 09/11 đến 6 giờ ngày 10/11, có thêm 1 ca mắc mới (BN1216), là ca nhập cảnh được cách ly ngay tại Bắc Ninh.

Cụ thể, ca bệnh 1216 (BN1216): nữ, 41 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Ngày 19/10, bệnh nhân từ Angola nhập cảnh Sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN8, được cách ly tập trung ngay tại Trung đoàn 833, Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh.

[Thêm 2 ca nhập cảnh mắc COVID-19, 17 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh]

Kết quả xét nghiệm lần 3 ngày 09/11, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Trước đó đã ghi nhận 17 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 trên chuyến bay này tại Bắc Giang (11) và Bắc Ninh (06).

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 15.429, trong đó: Cách ly tập trung tại bệnh viện (212 người), cách ly tập trung tại cơ sở khác (14.262 người) và cách ly tại nhà, nơi lưu trú (955 người).

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, số ca âm tính với SARS-CoV-2: Lần 1 là 19 ca, lần 2 là 11 ca và lần 3 là 9 ca. Số ca tử vong: 35 ca. Số ca điều trị khỏi: 1.087 ca./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục