Giá dầu châu Á đi xuống sau kết quả thăm dò của Reuters

Giá dầu châu Á giảm sau khi kết quả thăm dò của hãng tin Reuters cho thấy sản lượng của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) tăng nhẹ trong tháng Chín.
Giá dầu châu Á đi xuống sau kết quả thăm dò của Reuters ảnh 1Bơm xăng cho các phương tiện tại trạm xăng ở Cairo, Ai Cập ngày 29/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong phiên giao dịch sáng 2/10, giá dầu châu Á giảm sau khi kết quả thăm dò của hãng tin Reuters cho thấy sản lượng của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) tăng nhẹ trong tháng Chín.

Cụ thể, tại thị trường Tokyo, vào sáng 2/10 giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 12 giảm 6 xu Mỹ và được giao dịch ở mức 56,73 USD/thùng và giá dầu ngọt nhẹ Mỹ giao cùng kỳ hạn giảm 2 xu Mỹ xuống còn 51,65 USD/thùng.

Theo kết quả thăm dò mới đây của hãng tin Reuters, sản lượng dầu của OPEC đã tăng 50.000 thùng/ngày trong tháng Chín, khi lượng dầu xuất khẩu của Iraq cũng như sản lượng dầu ở Libya đều gia tăng.

[UAE cắt giảm sản lượng dầu vào tháng 11 theo quyết định của OPEC]

Giá dầu gần đây đã trải qua một đợt khởi sắc, khi quý 3 vừa rồi, cả hai loại dầu nói trên đều ghi nhận các mức tăng giá tính theo quý mạnh nhất trong nhiều tháng qua, nhờ nhu cầu từ các công ty lọc dầu của Mỹ hoạt động trở lại sau khi bị gián đoạn do bão Harvey.

Các nước sản xuất dầu ở khu vực Trung Đông lo ngại rằng sự tăng giá dầu gần đây sẽ thúc đẩy các nhà sản xuất dầu đá phiến của Mỹ gia tăng hoạt động khai thác, từ đó lại kéo giá dầu đi xuống.

Công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes mới đây cho biết các công ty năng lượng Mỹ đã tăng thêm 6 giàn khoan trong tuần kết thúc vào ngày 29/9 lên 750 giàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục