Kết thúc đợt tìm kiếm mùa khô năm 2010-2011, đội chuyên trách K52 Bộ Chỉhuy Quân sự tỉnh Gia Lai đã tìm kiếm, cất bốc được tổng cộng 79 hài cốt liệt sỹtại ba tỉnh Ratanakiri, Stung Treng và Preah Vihear, trong đó có một hài cốt đãxác định được danh tính và được gia đình đưa về quê an táng là Nguyễn Ngọc Doanhquê ở Từ Liêm, Hà Nội, hy sinh năm 1974 tại tỉnh Stung Treng.
Tại lễ truy điệu và an táng các hài cốt liệt sỹ, nhân dân Việt Nam đã gửilời cảm ơn chân thành trước sự giúp đỡ nhiệt tình và tận tâm của quân đội vànhân dân Vương quốc Campuchia trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹViệt Nam hy sinh trên đất Campuchia trong nhiều năm qua. Những cử chỉ này làđộng lực để gắn kết hơn nữa tình bằng hữu giữa hai nước Việt Nam-Campuchia.
Trong 10 năm qua, đội chuyên trách K52 - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Laiphối hợp với phía bạn Campuchia đã tìm kiếm và cất bốc được hơn 1.000 hài cốtquân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia về an táng tại Việt Nam.
Cũng trong ngày 14/5, Ban chuyên trách chỉ đạo tìm kiếm quy tập mộ liệt sỹtỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm công tác quy tập, hồi hươngliệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiếntranh ở Campuchia.
Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai đề ra các mục tiêu thực hiện trong giai đoạntiếp theo là phấn đấu đưa về nước và an táng 100% hài cốt quân tình nguyện vàchuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất Campuchia trong thời gian sớm nhất.
Trên địa bàn ba tỉnh Ratanakiri, Stung Treng, Preah Vihear của Vương quốcCampuchia hiện vẫn còn hơn 800 hài cốt chưa xác định được vị trí chôn cất củaquân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đang nằm rải rác ở vùng sâu, vùng xa,vùng rừng núi hiểm trở, các bệnh xá, bệnh viện trong những năm kháng chiến chốngMỹ./.