Giải quyết bài toán nguyên phụ liệu cho dệt may

Vinatex sẽ dành 1.400 tỷ đồng cho các chương trình trọng điểm về nguyên phụ liệu dệt may, trong đó có liên doanh sản xuất xơ polyester.
Để giải quyết bài toán nguyên phụ liệu cho ngành dệt may, năm 2010, Tập đoàn Dệtmay Việt Nam (Vinatex) sẽ hạn chế đầu tư dàn trải mà tập trung vào khâu tạo giátrị gia tăng cao cho ngành sản xuất cốt lõi dệt may.

Hiện, tổng số vốn đầu tư mà Vinatex dự kiến dành cho các chương trình trọng điểmnăm nay là hơn 1.400 tỷ đồng, trong đó có việc liên doanh sản xuất xơ polyestervà tìm địa điểm xây dựng các khu công nghiệp dệt nhuộm.

Mặt khác, Vinatex đang triển khai chương trình phát triển cây bông với việctích cực tìm kiếm quỹ đất để phát triển trang trại sản xuất bông tập trung, theođó, có 8 dự án đã đăng ký thực hiện với diện tích gần 2.000ha, trong đó 2 dự ánđang triển khai.

Ngoài ra, Vinatex và Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam cũng đang phối hợpxây dựng nhà máy sản xuất sợi tổng hợp tại khu công nghiệp Đình Vũ (Hải Phòng)với công suất 600 tấn/ngày, dự kiến năm 2012 đi vào sản xuất, đáp ứng 100% nhucầu xơ, sợi tổng hợp cho ngành dệt.

Đặc biệt, Vinatex còn xây dựng 4 khu công nghiệp dệt, nhuộm tại các tỉnh NinhBình, Nam Định, Long An và Trà Vinh nhằm khuyến khích doanh nghiệp trong vàngoài nước đầu tư sản xuất nguyên phụ liệu cho ngành dệt may.

Ông Lê Quốc Ân, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas), cũng cho rằng, trongnăm nay Vitas sẽ đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng nhằm tạo đột phá về năng suất, côngnghệ trong sản xuất, tổ chức lại việc cung ứng nguyên phụ liệu trong nước, nỗlực thu hút các nhà đầu tư để tăng tỷ lệ nội địa hóa.

Do đó, nếu các doanh nghiệp dệt may trong nước có thể cung ứng tốt nguồnnguyên phụ liệu và tận dụng tốt các ưu đãi thuế quan trong khu vực ASEAN thìviệc nâng kim ngạch xuất khẩu năm nay lên 10,5 tỷ USD, tăng 15% so với năm ngoáitheo chỉ tiêu mà Bộ Công Thương đã giao sẽ không là vấn đề quá khó khăn.

Thống kê từ Vitas cho thấy, mỗi năm ngành dệt may phải nhập tới 70% nguyên phụliệu, còn nguồn nguyên phụ liệu trong nước mới đáp ứng được 30% cho sản xuất vàtập trung vào một số sản phẩm như bông đáp ứng được khoảng 10%; xơ-sợi tổng hợp60%, sợi 70%, vải 50%, phụ liệu 70%.

Vì vậy, giá trị nhập khẩu các mặt hàngnguyên phụ liệu trong ngành dệt may cả nước hàng năm vẫn "ngất ngưởng" ở con số7,36 tỷ USD. Hầu hết các nguyên phụ liệu nhập khẩu chủ yếu từ các thị trườngTrung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản…

Nguyên nhân khiến Việt Nam phải nhập khẩu phần lớn nguyên phụ liệu cho ngànhdệt may là do sản lượng lẫn diện tích trồng bông trong nước còn quá thấp. Trongkhi đó, có một số nguyên phụ liệu khác mà trong nước đã sản xuất được thì giáthành lại cao hơn sản phẩm nhập khẩu tới 5%, hơn thế lại có chất lượng không ổnđịnh./.

Uyên Hương (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: Hồng Điệp/TTXVN)

Thị trường càphê 2026: Qua thời bão giá

Thị trường càphê có thể “giảm nhiệt” trong trung hạn do nguồn cung được cải thiện, nhưng quá trình này sẽ không diễn ra bằng phẳng mà tiềm ẩn nhiều biến động khó lường.

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva. (Nguồn: THX/TTXVN)

IMF dự kiến trình gói hỗ trợ mới cho Ukraine

IMF cho biết gói hỗ trợ mới sẽ giúp Kiev huy động thêm nguồn tài chính từ các tổ chức quốc tế khác trong bối cảnh vẫn phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn do xung đột kéo dài.