Giải thưởng văn học trẻ được kỳ vọng mang lại sức sống mới cho văn đàn

Hội Nhà văn Việt Nam lần đầu công bố giải thưởng Tác giả trẻ, nhằm tạo ra sân chơi dành cho tác giả dưới 35 tuổi, không chỉ là hội viên.
Hội Nhà văn Việt Nam công bố giải thưởng Tác giả trẻ như một sự tôn vinh những tác phẩm văn học của các tác giả trẻ. (Ảnh: Vương Hà/Vietnam+)
Hội Nhà văn Việt Nam công bố giải thưởng Tác giả trẻ như một sự tôn vinh những tác phẩm văn học của các tác giả trẻ. (Ảnh: Vương Hà/Vietnam+)

Ngày 6/5, Hội Nhà văn Việt Nam chính thức phát động giải thưởng Tác giả trẻ dành cho tất cả các công dân Việt Nam ở trong và ngoài nước có độ tuổi từ 35 tuổi trở xuống, không phân biệt đã là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam hay chưa.

Theo đại diện Hội Nhà văn Việt Nam, giải thưởng có 4 hạng mục, cũng là 4 thể loại văn học: Thơ, văn xuôi, lý luận-phê bình và văn học dịch, được xuất bản và lưu hành ở Việt Nam từ ngày 1/10 năm trước đến ngày 30/9 năm xét giải. Mỗi tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm thuộc các thể loại khác nhau. Số lượng tác phẩm trao giải tùy thuộc vào số lượng và chất lượng tác phẩm gửi dự giải hằng năm. Mỗi hạng mục sẽ có một giải thưởng trị giá 30 triệu đồng.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, cho hay giải thưởng Tác giả trẻ là sự tôn vinh một cách khách quan, chính xác của Hội đối với những tác phẩm văn học có giá trị nhân văn và có chất lượng nghệ thuật cao của các tác giả trẻ.

“Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ này cũng đặt niềm tin vào thế hệ trẻ, ủng hộ tinh thần tìm tòi, cá tính sáng tạo, khả năng cống hiến nghệ thuật của những người trẻ tuổi hoạt động trong lĩnh vực văn học,” ông nói.

Chủ tịch Hội cho rằng giải thưởng này thể hiện một phần quan điểm của Hội Nhà văn Việt Nam trước những tư tưởng, những xu hướng sáng tác rất đa dạng của người viết trẻ hiện nay. Việc xét giải dựa trên nguyên tắc: tôn trọng quyền sáng tạo, khích lệ, ủng hộ cá tính sáng tạo, nhưng cũng đòi hỏi tinh thần xây dựng nhân văn, ý thức cộng đồng và trách nhiệm xã hội.

Qua giải thưởng Tác giả trẻ, Hội Nhà văn Việt Nam muốn hướng đến một nền văn học mới, phát triển cởi mở, trẻ trung, phong phú, sôi động, giàu sức sống và lành mạnh, thúc đẩy tinh thần hiện đại mang bản sắc dân tộc trên cơ sở kế thừa giá trị truyền thống.

Trả lời phóng viên VietnamPlus, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều cho rằng những cây bút trẻ hiện nay sẽ là những tác giả, những người làm nên nền văn học Việt Nam trong 10, 20 năm nữa. Ngay từ khi tiếp nhận cương vị Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, ông đã mong muốn tìm hiểu tư tưởng, xu hướng sáng tác đa dạng của người viết trẻ hiện nay. Ông kỳ vọng sắp tới có thể kết nạp hội viên chỉ ngoài đôi mươi.

Giải thưởng này đã chính thức nằm trong hệ thống giải thưởng thường niên của Hội Nhà văn Việt Nam. Lễ trao giải dự kiến diễn ra tháng 11 hàng năm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Văn hóa các dân tộc thiểu số là động lực, nguồn vốn để phát triển kinh tế-xã hội

Văn hóa các dân tộc thiểu số là động lực, nguồn vốn để phát triển kinh tế-xã hội

Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”, thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, đã tạo chuyển biến rõ nét, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy niềm tự hào, ý thức giữ gìn văn hóa truyền thống trong cộng đồng.

Phố cổ Hội An. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)

Định vị lại bản sắc Đà Nẵng

Phóng viên TTXVN thực hiện chùm 3 bài hướng đến việc đi tìm lời giải cho câu hỏi: Đà Nẵng sẽ kiến tạo bản sắc phát triển như thế nào từ những trục không gian văn hóa đang hình thành.

Chỉ tiêu doanh thu của 10 ngành công nghiệp văn hóa

Chỉ tiêu doanh thu của 10 ngành công nghiệp văn hóa

Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định 10 ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam và các chỉ tiêu cụ thể của từng ngành đến năm 2030.

8 nhóm Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An làm nghi thức khai mạc Ngày hội. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Hà Nội: Ngày hội văn hoá Mông 2025

Tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám diễn ra Ngày hội văn hóa Mông 2025, quy tụ sự tham gia của đồng bào dân tộc Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An.

Những tấm vải thổ cẩm có tuổi đời gần 100 năm được người dân thôn Lặn Ngoài, xã Pù Luông sưu tầm, gìn giữ. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Giữ hồn thổ cẩm giữa đại ngàn Pù Luông

Làng nghề dệt thổ cẩm thôn Lặn Ngoài đã trải qua 276 năm hình thành, phát triển và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa công nhận là Làng nghề truyền thống vào năm 2021.