Giải thưởng Văn nghệ Dân gian: Nghiên cứu về Sử thi Bahnar giành giải cao nhất

Hai công trình nghiên cứu về Sử thi Bahnar của tác giả Nguyễn Tiến Dũng (Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh) đã được trao giải thưởng của Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam.

Giáo sư, Tiến sỹ Lê Hồng Lý, Chủ tịch Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam trao Giải Nhì A (không có Giải Nhất) cho tác giả Nguyễn Tiến Dũng. (Ảnh: Phương Hà/TTXVN)
Giáo sư, Tiến sỹ Lê Hồng Lý, Chủ tịch Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam trao Giải Nhì A (không có Giải Nhất) cho tác giả Nguyễn Tiến Dũng. (Ảnh: Phương Hà/TTXVN)

Hai công trình nghiên cứu công phu, giá trị về Sử thi Bahnar của tác giả Nguyễn Tiến Dũng (Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh) đã vinh dự giành giải cao nhất tại Giải thưởng Văn nghệ Dân gian năm 2023.

Lễ trao giải thưởng diễn ra ngày 16/12, tại Hà Nội.

Cụ thể, Hội đồng Chung khảo đã thống nhất trao tặng 50 giải thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả, gồm: 1 Giải Nhì A, 2 Giải Nhì B, 9 Giải Ba A, 15 Giải Ba B, 14 Giải Khuyến khích và 9 tặng phẩm (không có công trình đạt Giải Nhất).

Điều đặc biệt trong mùa giải năm nay là hội viên Nguyễn Tiến Dũng (Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh) giành cả hai giải cao nhất là Giải Nhì A và Nhì B. Trong đó, Giải Nhì A thuộc về công trình sưu tầm giới thiệu “Sử thi Bahnar: Giông thủ tài (Giông long),” song ngữ Việt-Bahnar do tác giả Nguyễn Tiến Dũng sưu tầm, biên soạn, nghệ nhân A Lưu diễn xướng, A Jar phiên âm và dịch nghĩa. Công trình dày 576 trang, với độ dài 601 phút 31 giây diễn xướng.

Bên cạnh đó, công trình “Sử thi Bahnar-Chàng Hơ Dang làm vòng (Dăm Hơ Dang weng kong)” cũng do Nguyễn Tiến Dũng sưu tầm và biên soạn, nghệ nhân A Lưu diễn xướng, A Jar phiên âm và dịch, được trao giải Nhì B.

dangian-2760.jpg
Ông Nguyễn Minh Nhựt, Vụ trưởng Vụ Văn hóa-Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương trao Bằng chứng nhận cho các nghệ nhân được phong tặng Danh hiệu Nghệ nhân Dân gian Việt Nam. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Giải Nhì B thứ 2 được trao cho công trình “Thủ tục tang ma và những bài ca chỉ đường của các ngành Mông Xanh, Mông Trắng và Mông Đỏ tỉnh Điện Biên” do tác giả Chu Thùy Liên thực hiện. Công trình có dung lượng hơn 500 trang; tác giả người dân tộc Hà Nhì đã bỏ công sức điền dã, điều tra, sưu tầm, biên soạn trong nhiều năm và được hoàn thành vào năm 2023.

Nhận hai giải thưởng cao nhất, ông Nguyễn Tiến Dũng bày tỏ sự vui mừng và vinh dự, khẳng định việc trao giải thưởng của Hội có ý nghĩa hết sức quan trọng, bởi đó là nguồn động viên, là sự ghi nhận công sức lao động của các tác giả, nhóm tác giả, là động lực to lớn để các hội viên, các tác giả tiếp tục nghiên cứu, sưu tầm những công trình văn nghệ dân gian có giá trị hơn nữa, góp phần vào việc bảo tồn, phát huy giá trị của văn hóa dân gian Việt Nam.

2022, tác giả Nguyễn Tiến Dũng cũng đã có 2 tác phẩm được trao Giải Nhì B gồm 2 bộ Sử thi song ngữ Việt-Bahnar: “Giông, Giỡ tìm Bia Lũi” và “Giông, Giỡ bán ghè thần Rang Blo.”

Năm nay, Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam nhận được 81 công trình đăng ký tham dự giải thưởng, thuộc tất cả các chuyên ngành văn hóa, văn nghệ dân gian.

Hội đồng Sơ khảo đã lựa chọn được 60 công trình đủ điều kiện trình Hội đồng Chuyên ngành. Trong số 60 công trình được lựa chọn, có 20 công trình thuộc chuyên ngành Ngữ văn và lý luận văn hóa dân gian; 25 công trình thuộc chuyên ngành Phong tục Tập quán, Lễ hội, Địa chỉ Văn hóa Dân gian; 3 công trình thuộc chuyên ngành Nghệ thuật Biểu diễn Dân gian; 2 công trình thuộc chuyên ngành Nghệ thuật Tạo hình và Kiến trúc Dân gian; 10 công trình thuộc chuyên ngành Văn hóa Ẩm thực, Nghề Cổ truyền và Tri thức Dân gian.

Về dung lượng, bên cạnh một vài công trình chỉ hơn trăm trang, phần lớn đều là các công trình vài trăm trang, thậm chí có công trình trên 1.000 trang.

Giáo sư, Tiến sỹ Lê Hồng Lý, Chủ tịch Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam cho hay số công trình tham gia Giải thưởng Văn nghệ Dân gian năm 2023 tăng đều ở cả 5 chuyên ngành, trên cả hai lĩnh vực: Điều tra sưu tầm và nghiên cứu, giới thiệu. Đặc biệt các công trình sưu tầm văn học dân gian các dân tộc thiểu số năm nay đều được thể hiện song ngữ.

“Điều này rất quan trọng với công tác nghiên cứu, phát huy những di sản văn hóa các tộc người trong nền văn hóa đa dân tộc Việt Nam; mặt khác cũng khẳng định năng lực tiếp cận ngôn ngữ các dân tộc ít người của đội ngũ những nhà điều tra sưu tầm của Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam,” ông Lê Hồng Lý cho biết.

Nhân dịp này, Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam tổ chức mừng thọ 39 hội viên cao tuổi; phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Dân gian cho bà Nguyễn Thị Nhỡ và ông Phùng Hữu Sửu (Câu lạc bộ Chèo cổ Thất Gian, xã Phong Châu, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh).

Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam cũng trao Bằng khen tặng các cá nhân, tập thể Câu lạc bộ Chèo cổ Thất Gian vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hành và truyền dạy chèo cổ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục