Chiều 23/10, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Tổ chức hữunghị Việt Nam Nguyễn Văn Kiền đã tiếp Đoàn.
Bày tỏ vui mừng đón tiếp Đoàn đại biểu công dân Campuchia, những người có cônggiúp đỡ chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam trước đây, Phó Chủ tịch Nguyễn VănKiền cho biết chuyến thăm của Đoàn góp phần củng cố tình hữu nghị đoàn kết hữunghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Campuchia.
Giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị ViệtNam, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Kiền chia sẻ vai trò của cơ quan chuyên trách duynhất về đối ngoại nhân dân; về vai trò của đối ngoại nhân dân trong lịch sử đấutranh giải phóng dân tộc trước đây và trong công cuộc xây dựng phát triển đấtnước hiện nay.
Nhấn mạnh đến các hoạt động đoàn kết, hữu nghị được tổ chức thời gian qua nhândịp Năm hữu nghị Việt Nam-Campuchia 2012, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Kiền cho rằng,những hoạt động giao lưu hữu nghị cần được tổ chức thường xuyên nhằm thắt chặttình đoàn kết gắn bó giữa nhân dân hai nước.
Ông Lim Chhay, Phó Quốc Vụ khanh, Bộ Xã hội, Cựu chiến binh và Phục hồi thanhniên Campuchia điểm lại truyền thống đoàn kết đấu tranh chống thực dân xâm lượccủa nhân dân hai nước trước đây.
Cảm ơn sự hy sinh xương máu của quân đội nhân dân Việt Nam góp phần giúp nhândân Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng Polpot, ông Lim Chhay bày tỏ vui mừng vàkhâm phục sự phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam hiện nay, nhất là trong lĩnhvực nông nghiệp, xóa đói giảm nghèo...
Đánh giá cao các hoạt động hỗ trợ sinh viên Campuchia đang học tập tại Việt Nam,ông Lim Chhay đồng tình với ý kiến của Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Kiền cho rằngthời gian tới, các tổ chức hữu nghị nhân dân hai nước cần tăng cường giáo dụccho thế hệ trẻ hai nước hiểu biết và phát huy lịch sử truyền thống đoàn kết hữunghị Việt Nam và Campuchia.
Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công tác hỗ trợ, đỡ đầu sinhviên Campuchia đang học tập tại Việt Nam rất cần được mở rộng, phát huy nhằmthiết thực góp phần gắn kết tình cảm gắn bó giữa nhân dân Campuchia và ViệtNam./.