Giới lập pháp Mỹ đạt thỏa hiệp về dự luật kiểm soát súng đạn

Thượng nghị sỹ Chris Murphy, người đứng đầu nhóm đàm phán của đảng Dân chủ, đã hoan nghênh dự luật này như là phần quan trọng nhất của dự luật chống bạo lực súng đạn trong gần 30 năm qua.
Giới lập pháp Mỹ đạt thỏa hiệp về dự luật kiểm soát súng đạn ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)

Ngày 21/6, một nhóm Thượng nghị sỹ Mỹ đã công bố một dự luật nhằm giải quyết nạn bạo lực súng đạn vốn đang gây rúng động nước này. Dù vẫn còn hạn chế, song  thỏa thuận lưỡng đảng này được xem là văn kiện quan trọng về kiểm soát súng đạn trong nhiều thập kỷ qua. 

Trong một tuyên bố, Thượng nghị sỹ Chris Murphy, người đứng đầu nhóm đàm phán của đảng Dân chủ, đã hoan nghênh dự luật này như là phần quan trọng nhất của dự luật chống bạo lực súng đạn trong gần 30 năm qua.

[Tin thêm về vụ nổ súng tại buổi biểu diễn âm nhạc ở thủ đô Washington]

Ông Murphy nhấn mạnh dự luật sẽ bảo vệ hàng nghìn mạng sống người dân Mỹ. Trong khi đó, lãnh đạo phe thiểu số Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell đã mô tả dự luật này là gói văn kiện "hợp lý,"

Đạo luật kiểm soát súng quan trọng cuối cùng của Chính phủ Mỹ được thông qua vào năm 1994, trong đó có việc cấm sản xuất súng trường tấn công và băng đạn dung lượng lớn cho mục đích dân sự.

Tuy nhiên, văn kiện này đã hết hiệu lực 10 năm sau đó và kể từ đó giới lập pháp Mỹ chưa đạt được một thỏa thuận cụ thể nào trong việc siết chặt kiểm soát súng đạn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.

Hành khách tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ thu hồi hơn 100.000 thị thực trong năm 2025

Các đối tượng bị thu hồi thị thực phần lớn liên quan tới các trường hợp du lịch và thương mại lưu trú quá hạn cho phép, vốn từ lâu được xem là một lỗ hổng lớn trong hệ thống kiểm soát di trú của Mỹ.