Giới thiệu 187 tác phẩm tại triển lãm mỹ thuật Đông Nam Bộ

Các tác phẩm được giới thiệu tại Bảo tàng tỉnh Bình Dương, sáng tác từ tháng 6/2013 đến tháng 6/2014 bao gồm hội họa, đồ họa, điêu khắc của hơn 200 tác giả đến từ chín tỉnh.
Giới thiệu 187 tác phẩm tại triển lãm mỹ thuật Đông Nam Bộ ảnh 1Triển lãm thu hút rất nhiều khách tới chiêm ngưỡng các tác phẩm (Ảnh: Quách Lắm - TTXVN)

Chiều 13/8, Hội Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân Bình Dương tổ chức khai mạc và trao giải Triển lãm Mỹ thuật khu vực 7 - Đông Nam Bộ lần thứ 19 năm 2014 tại Bảo tàng tỉnh Bình Dương.

Triển lãm giới thiệu 187 tác phẩm được lựa chọn trong số 285 tác phẩm của 211 tác giả từ chín tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đắc Nông, Lâm Đồng, Bình Thuận, Ninh Thuận.

Các tác phẩm được sáng tác từ tháng 6/2013 đến tháng 6/2014 bao gồm hội họa (tranh sơn dầu, sơn mài, lụa, chất liệu tổng hợp...); đồ họa (tranh khắc gỗ màu, khắc gỗ đen trắng, in độc bản, bản khắc gỗ, bút kim, tranh cổ động...); điêu khắc (tượng tròn, phù điêu với các chất liệu gỗ, kim loại, đá, composite).

Họa sỹ Trần Khánh Chương, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, nhận xét từ chỗ lực lượng tham gia triển lãm khu vực Đông Nam Bộ lần đầu năm 1966 còn rất mỏng, số lượng tác phẩm ít, chất lượng không cao, đến nay Triển lãm Mỹ thuật Đông Nam Bộ cho thấy sự phát triển rất mạnh mẽ và có hiệu quả.

Mỹ thuật Bình Dương, Đồng Nai không những có nhiều hội viên mà còn có nhiều tác phẩm tốt trong triển lãm lần này. Một số tỉnh như Ninh Thuận tuy số lượng hội viên không nhiều nhưng có tác phẩm tốt, nhiều năm liền đạt giải A hoặc B của triển lãm.

Nổi bật tại triển lãm là các tác phẩm hội họa với chất liệu sơn mài, số lượng nhiều, chất lượng tốt so với nhiều khu vực khác. Chất liệu sơn dầu được nhiều họa sỹ sử dụng nhưng ít có tác phẩm có chất lượng cao; chất liệu lụa còn ít được họa sỹ quan tâm nên còn thưa vắng mặc dù đây là một chất liệu truyền thống của Việt Nam...

Hội đồng nghệ thuật triển lãm đã xét tặng sáu giải thưởng Triển lãm Mỹ thuật khu vực của Hội Mỹ thuật Việt Nam cho sáu tác phẩm xuất sắc, gồm một giải A (tác phẩm ''Karơh của người Chăm Bà Ni'' sơn dầu của Nguyễn Công Văn, Ninh Thuận); một giải B (tác phẩm ''Phố 1'' chất liệu gỗ+sắt của Nguyễn Hoài huyền Vũ, Bình Dương); một giải C (tác phẩm ''Mùa Vàng'' sơn mài của Nguyễn Tấn Công, Bình Dương); ba giải khuyến khích.

Được tổ chức nhân dịp kỷ niệm cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9, chào mừng Đại hội Mỹ thuật Việt Nam lần thứ tám (2014-2019), Triển lãm diễn ra đến ngày 21/8./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục