Điều đầu tiên, các nhà thiết kế của GM đã mang cho mẫu đời 2014 này những nétthiết kế tươi mới ở phần phía trước và sau xe, khiến cho nó tiến gần tới một mẫuxe thể thao nguyên bản của Chevy hơn, mẫu Corvette Stingray. Mẫu xe này có tấmtản nhiệt phía trước hẹp hơn và các đèn pha mảnh hơn cùng cản trước được làmmới.
Phần phía sau xe nổi bật là phần đèn hậu được trang bị công nghệ LED khiếncho nó trông hoàn toàn khác với các mẫu xe trong dòng sản phẩm Camaro bán ở châuÂu.
Thiết kế trưởng của Camaro Al Oppenheiser cho hay: “Chúng tôi sẽ biến mẫu Camaronày thành chiếc xe chạy nhanh nhất có thể”. Chevrolet cho hay mẫu xe này sử dụngđộng cơ 7.0 V8 có công suất ít nhất 500 mã lực và mômen xoắn 637 Nm, nối với sốsàn sáu cấp thông qua hệ thống truyền động bánh sau.
Mẫu xe này sử dụng vành xe 19 inch. Nó nhẹ hơn 45 kg so với mẫu Camaro SStrang bị động cơ không tăng áp và nhẹ hơn mẫu Camaro ZL1 trang bị động cơ siêutăng áp tới 136 kg.
Những điểm đáng chú ý khác của mẫu xe này là nó được trang bị ghế Recaro, lốpPirelli Pzero Trofeo R 305/30ZR19 và có một số thay đổi về mặt khung gầm.
Giá bán của mẫu Camaro đời 2014 nói trên dự kiến sẽ được công bố sau./.