Guatemala ghi nhận hơn 40 cơn địa chấn trong 24 giờ

Trong vòng 24 giờ qua Guatemala ghi nhận hơn 40 cơn địa chấn, những cơn địa chấn mạnh nhất có độ lớn là 4,1 và 5,4.
Guatemala ghi nhận hơn 40 cơn địa chấn trong 24 giờ ảnh 1Một nhà thờ bị hư hại sau một trận động đất tại Amatitlan, Guatemala, ngày 16/2/2022. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại Trung Mỹ dẫn thông báo của Viện Địa chấn học, núi lửa, khí tượng và thủy văn quốc gia Guatemala ngày 4/11 cho biết đã ghi nhận hơn 40 cơn địa chấn trong vòng 24 giờ qua tại quốc gia Caribe này.

Cũng theo cơ quan trên, những cơn địa chấn mạnh nhất có độ lớn là 4,1 và 5,4.

[Philippines hứng chịu nhiều thiệt hại sau trận động đất mạnh]

Trong khi đó, Cơ quan Điều phối quốc gia về giảm nhẹ thiên tai và các đơn vị tìm kiếm cứu nạn cho biết không có thiệt hại về người trong các trận địa chấn nói trên.

Tuy nhiên, trước nguy cơ có thể xảy ra động đất với cường độ lớn hơn, các cơ quan chức năng của Guatemala đã khuyến cáo người dân nên có kế hoạch sơ tán.

Người dân cần chuẩn bị sẵn “balô 72 giờ” gồm các vật dụng vệ sinh cá nhân khẩn cấp như nước, thực phẩm để được lâu, giấy tờ tùy thân, thuốc men, quần áo, đèn pin, radio chạy bằng pin…./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục