Hà Giang: Đi ôtô qua cầu tràn, một người đàn ông bị lũ cuốn trôi

Trong lúc tìm cách cẩu kéo chiếc xe ôtô bị chệch bánh trước ra khỏi cầu tràn ngập nước, ông Nguyễn Văn Lập đã bị nước lũ cuốn trôi, hiện vẫn chưa được tìm thấy.

Tối 16/8, theo thông tin từ cơ quan chức năng huyện Bắc Mê (tỉnh Hà Giang), các cơ quan chức năng huyện Bắc Mê đang khẩn trương tìm kiếm nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi.

Trước đó, hồi 20 giờ 30 phút ngày 15/8, xe ôtô biển kiểm soát 23C-040.08 do ông Nguyễn Văn Lập (sinh năm 1982), hộ khẩu thường trú ở thôn Pắc Há, xã Quang Minh, huyện Bắc Quang điều khiển và ông Hà Đức Thương (sinh năm 1989), hộ khẩu thường trú thôn Gốc Chú, xã Nhân Lý, huyện Chiêm Hóa (tỉnh Tuyên Quang) là người đi cùng trên xe ôtô hướng Thượng Tân-Minh Ngọc.

Khi đến Km11 thuộc thôn Khâu Lừa, xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê, xe đi qua cầu tràn, do trời mưa to, nước ngập lên trên mặt cầu, xe ôtô bị chệch bánh trước bên lái ra khỏi lòng đường.

Trong quá trình tìm cách cẩu kéo phương tiện, ông Nguyễn Văn Lập đã bị nước lũ cuốn trôi, hiện vẫn chưa được tìm thấy. Xe ôtô bị hư hỏng.

[Vùng núi, trung du Bắc Bộ có nơi mưa to, đề phòng lũ quét, sạt lở đất]

Ngay sau khi sự việc xảy ra, các ngành chức năng huyện Bắc Mê đã có mặt tại hiện trường, trục vớt chiếc xe.

Hiện, Ban An toàn giao thông huyện Bắc Mê đã chỉ đạo các ngành chức năng cắm biển báo, cảnh báo khu vực có nguy cơ ngập úng, nguy hiểm.

Ủy ban Nhân dân các xã khu vực giáp ranh lòng hồ Thủy điện Tuyên Quang tiếp tục chỉ đạo các lực lượng tổ chức tìm kiếm cứu nạn, cử lực lượng phân luồng giao thông khi xảy ra ngập lụt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục