Ông Nguyễn Quang Đạo, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổphần Thủy điện Thái An cho biết, Nhà máy Thủy điện Thái An được xây dựng trênđịa bàn xã Thái An (huyện Quản Bạ) và xã Thuận Hòa (huyện Vị Xuyên). Nhà máy cócông suất 82MW, với tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng.
Đây là dự án thủy điện lớn thứ hai của tỉnh Hà Giang, được khởi công xây dựng ngày 11/8/2007.
Khi đi vào hoạt động, mỗinăm nhà máy sẽ sản xuất và phát lên lưới Quốc gia gần 400 triệu kWh điện, vớidoanh thu gần 300 tỷ đồng; đóng góp cho ngân sách địa phương mỗi năm trên 30 tỷđồng và góp phần giải quyết việc làm cho một lực lượng lớn lao động tại địaphương.
Đây là nhà máy có nguồn năng lượng sạch, có khả năng tái tạo và giá thànhrẻ hơn các nguồn điện khác trong hệ thống điện.
Việc hoàn thành Nhà máy thủy điện Thái An sẽ góp phần không nhỏ trong sựnghiệp phát triển kinh tế của tỉnh Hà Giang; đồng thời khắc phục tình trạngthiếu điện tại địa phương và san sẻ sức ép thiếu điện của Tập đoàn Điện lực ViệtNam (EVN)./.