Hà Nội: Biểu dương những người bắt tên cướp ngân hàng ở huyện Phúc Thọ

Đối tượng Phạm Anh Hào uy hiếp nhân viên ngân hàng để cướp 76 triệu đồng, sau đó bỏ chạy. Các nhân viên, tổ bảo vệ ngân hàng và công an phục kích bên ngoài đã nhanh chóng khống chế, bắt tên cướp.
Hà Nội: Biểu dương những người bắt tên cướp ngân hàng ở huyện Phúc Thọ ảnh 1Đối tượng cướp ngân hàng bị bắt giữ. (Nguồn: Cand.com.vn)

Ngày 16/3, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phúc Thọ (Hà Nội) Doãn Trung Tuấn biểu dương và khen thưởng những người đã dũng cảm bắt giữ đối tượng cướp ngân hàng trên địa bàn thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ.

Trước đó, vào khoảng 12 giờ ngày 15/3, một đối tượng mặc áo đồng phục xe công nghệ, mang theo 1 khẩu súng dưới dạng bật lửa và một gói bọc ngoài bằng băng dính đen có gắn ăng ten (nhìn giống quả mìn) xông vào Phòng giao dịch của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tại thị trấn Phúc Thọ.

[Hà Nội: Nhanh chóng bắt giữ tên cướp ngân hàng tại huyện Phúc Thọ]

Đối tượng này uy hiếp nhân viên ngân hàng để cướp 76 triệu đồng, sau đó bỏ chạy. Các nhân viên, tổ bảo vệ ngân hàng và lực lượng công an đang phục kích bên ngoài nhanh chóng khống chế, bắt giữ tên cướp, thu hồi toàn bộ tang vật.

Công an huyện Phúc Thọ đã xác định được danh tính tên cướp. Đó là Phạm Anh Hào (sinh năm 1978, trú tại nhà số 64, ngõ 179, đường Trương Định, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội).

Hào làm nghề lái taxi và đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Công an huyện Phúc Thọ đang tích cực củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục