Hà Nội "cần giải quyết có hiệu quả vấn đề người dân quan tâm"

Phó Thủ tướng đề nghị Hà Nội nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng của nhân dân, giải quyết có hiệu quả vấn đề người dân quan tâm, qua đó tạo sự đồng thuận, góp phần thực hiện tốt chủ trương, đường lối.
Hà Nội "cần giải quyết có hiệu quả vấn đề người dân quan tâm" ảnh 1Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tặng quà cho nhân dân Tổ dân phố số 6, phường Trần Hưng Đạo. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tối 10/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đến dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc với người dân Tổ dân phố số 6, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020).

Cùng dự có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh cùng lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Văn phòng Chính phủ; đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội và đông đảo cán bộ, nhân dân phường Trần Hưng Đạo.

Báo cáo công tác năm 2020, bà Trần Tuyến Nhung, Trưởng ban Công tác mặt trận Tổ dân phố số 6, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm cho biết, hiện tổ dân phố số có 436 hộ với 1.481 nhân khẩu. Thời gian qua, Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố đã cố gắng, nỗ lực đoàn kết, cùng người dân thực hiện hiệu quả chương trình, nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế. Theo đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn khu dân cư tiếp tục được giữ vững.

Đáng chú ý, đại đa số người dân trong khu dân cư đã từng bước điều chỉnh nhận thức, thói quen, hành vi trong ứng xử, sinh hoạt; đồng thời nâng cao chất lượng đời sống văn hóa. Năm 2021, Tổ dân phố số 6 phấn đấu đạt danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa," hơn 90% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa;" xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát huy nét đẹp trong ứng xử, giữ vững nếp sống thanh lịch, văn minh của người Hà Nội.

Bày tỏ sự phấn khởi, vinh dự khi ngày hội của Tổ dân phố số 6 nhận được sự quan tâm, tham dự của các lãnh đạo đảng, nhà nước và thành phố, ông Trần Thế Cường (phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội), cho biết hằng năm, người dân sinh sống trên địa bàn phường luôn mong chờ đến Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc để tổng kết kết quả hoạt động nổi bật, qua đó tiếp tục nỗ lực xây dựng tổ dân phố ngày càng văn minh, phát huy nét đẹp trong ứng xử, giữ vững nếp sống thanh lịch của người Hà Nội.

[Bí thư Hà Nội: Làm tỏa sáng hơn nữa vẻ đẹp, cốt cách người Hà Nội]

Phát biểu tại Ngày hội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình biểu dương thành quả cán bộ và nhân dân Tổ dân phố số 6 đã đạt được thời gian qua, đặc biệt trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua do Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.

Phát huy kết quả đã đạt được, Phó Thủ tướng mong muốn các cấp, ngành, cả hệ thống chính trị thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện tốt công tác phát triển kinh tế-xã hội; phòng, chống dịch COVID-19; phát huy tinh thần tương thân, tương ái.

Hà Nội "cần giải quyết có hiệu quả vấn đề người dân quan tâm" ảnh 2Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình với các đại biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị cấp ủy các cấp thành phố Hà Nội quan tâm xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy vai trò của các ngành trong phát triển kinh tế-xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Mặt trận Tổ quốc các cấp và ban, ngành, đoàn thể thành phố tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Chính quyền các cấp thành phố Hà Nội nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng của nhân dân, giải quyết có hiệu quả vấn đề người dân quan tâm, qua đó tạo sự đồng thuận, góp phần thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cùng lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội tặng quà các gia đình tiêu biểu, gia đình chính sách, khó khăn Tổ dân phố số 6, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục