Hà Nội chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Hiện mọi công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025-2026 của Hà Nội đã hoàn tất. Sáng mai, các em sẽ đến điểm thi làm thủ tục dự thi.

Thí sinh dự thi vào lớp 10. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)
Thí sinh dự thi vào lớp 10. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Sáng mai, 6/6 hơn 100.000 thí sinh Thủ đô sẽ đến các điểm thi để làm thủ tục đăng ký dự thi vào lớp 10 và bắt đầu làm bài thi đầu tiên vào sáng 7/6 . Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã sẵn sàng.

Toàn thành phố có 201 điểm thi với hơn 4.500 phòng thi. Các điểm thi được lựa chọn đều bảo đảm về cơ sở vật chất, an ninh, an toàn và thuận tiện cho học sinh.

Hà Nội đã huy động hơn 15.000 cán bộ, giáo viên tham gia tổ chức coi thi, hơn 2.000 cán bộ chấm thi và gần 600 cán bộ làm nhiệm vụ thanh tra thi. Dự kiến, toàn thành phố bố trí 210 điểm thi.

Do có 40 trường trung học phổ thông đang trong giai đoạn sửa chữa, hoàn thiện nên năm nay, số lượng điểm thi là trường trung học cơ sở tăng lên so với mọi năm, trong đó có những điểm lần đầu tiên được huy động tổ chức thi tuyển sinh lớp 10. Vì vậy, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất ở các điểm thi này được đặc biệt quan tâm nhằm đảm bảo yêu cầu phục vụ kỳ thi.

anh-man-hinh-2025-06-05-luc-083106.png
Tủ đựng bài thi, đề thi sẵn sàng cho kỳ thi. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tại quận Cầu Giấy có 5 điểm thi, trong đó có hai điểm thi là trường trung học cơ sở. Theo ông Phạm Ngọc Anh, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy, các điểm thi đều đã đầy đủ trang thiết bị cần thiết như camera, điện thoại có loa ngoài, tủ đựng đề thi, tủ đựng bài thi…

Quận Hai Bà Trưng có 6 điểm thi, trong đó có 4 điểm thi là trường trung học cơ sở. Ban chỉ đạo thi của quận đã giao nhiệm vụ triển khai đến từng cá nhân, bộ phận có liên quan đến tổ chức thi nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy chế. Bộ phận điện lực của quận đã hỗ trợ máy phát điện đến tất cả các điểm thi.

Ban chỉ đạo thi quận Ba Đình cũng cho biết đã lập 6 tổ công tác kiểm tra cơ sở vật chất của 6 điểm thi trên địa bàn. Kết quả kiểm tra cho thấy các điểm thi có sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, các phòng thi rõ ràng, tủ bảo mật đề thi, bài thi và hệ thống phòng cháy chữa cháy được đảm bảo an toàn tuyệt đối. Sự phối hợp giữa các bộ phận khi xử lý sự cố đột xuất bất ngờ được phối hợp nhịp nhàng, nhanh chóng.

anh-man-hinh-2025-06-05-luc-083308.png
Quận Ba Đình kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại các điểm thi. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bên cạnh các tổ kiểm tra của các quận, huyện, thị xã, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng tham mưu Uỷ ban Nhân dân thành phố lập 19 đoàn kiểm tra cơ sở vật chất, công tác chuẩn bị của tất cả các điểm thi.

“Chúng tôi đã kiểm tra kỹ lưỡng cơ sở vật chất tại các điểm thi, đặc biệt là hệ thống điện, nước, điều hòa, quạt mát. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, tất cả các điểm thi đều có máy phát điện dự phòng và phương án ứng phó với các tình huống như mất điện, mưa to gây ngập. Công tác y tế được coi trọng, tại mỗi điểm thi đều có lực lượng y tế trực nhằm kịp thời hỗ trợ học sinh, cán bộ coi thi trong trường hợp cần thiết,” Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương cho biết.

Cũng theo ông Trần Thế Cương, Hà Nội đã xây dựng phương án hỗ trợ học sinh khuyết tật, bị bệnh hoặc có hoàn cảnh đặc biệt. Tại một số điểm thi có bố trí phòng thi riêng, có bác sỹ trực và hỗ trợ thiết bị y tế cần thiết.

Từ nay tới trước ngày thi, các điểm thi sẽ tiếp tục rà soát, cập nhật những học sinh thuộc diện cần hỗ trợ đặc biệt, từ đó Ban chỉ đạo thi, tuyển sinh thành phố sẽ quyết định cụ thể về giải pháp hỗ trợ ở từng đơn vị, vừa bảo đảm quyền lợi dự thi của học sinh, vừa thực hiện đúng quy chế thi.

“Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cam kết sẽ đồng hành, hỗ trợ mọi học sinh có nguyện vọng thi, tạo điều kiện học tập cho các em theo nhiều hình thức phù hợp, tuyệt đối không để ai bị bỏ lại phía sau,” ông Cương nói.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng quán triệt tới các cán bộ, giáo viên làm công tác coi thi tập huấn kỹ lưỡng quy chế thi, không quá căng thẳng, áp lực nhưng cũng không lơ là, chủ quan, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Với thí sinh, cần lưu ý việc không mang điện thoại vào phòng thi vì dù không sử dụng vẫn vi phạm quy chế thi và sẽ bị xử lý hình phạt cao nhất là đình chỉ thi.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương cũng đề nghị phụ huynh không áp lực, tạo tâm lý thoải mái cho thí sinh để các em giảm bớt áp lực thi cử, có tâm thế tốt nhất để bước vào kỳ thi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cali Club mô hình kết hợp giữa công nghệ, vận động và giải trí tương tác đang mở ra một hướng tiếp cận mới dành cho thế hệ trẻ và các gia đình tại Việt Nam.

K-Sportainment: Khi công nghệ và văn hóa Hàn Quốc trở thành cầu nối đưa trẻ em đến với vận động thể thao

Mô hình “K-Sportainment” – kết hợp giữa làn sóng K‑culture của Hàn Quốc, thể thao và giải trí số – đang nổi lên như một hướng đi đáng chú ý. Từ góc độ ứng phó với tình trạng trẻ em lệ thuộc màn hình điện thoại và lười vận động, đây là một mô hình có tiềm năng lớn.

Lễ phát động cuộc thi “Lối sống xanh - Đại sứ năng động bảo vệ môi trường” diễn ra sáng 11_5 tại Trường Tiểu học Phương Mai, Hà Nội. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Khởi động cuộc thi toàn quốc lan tỏa lối sống xanh và năng động cho học sinh tiểu học

Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng Nestlé Việt Nam phát động cuộc thi “Lối sống xanh - Đại sứ năng động bảo vệ môi trường,” khuyến khích học sinh tiểu học sáng tạo, thực hành lối sống thân thiện với môi trường và trở thành những “đại sứ xanh” lan tỏa hành động tích cực.

Dữ liệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Dữ liệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Bên cạnh các môn có số lượng thí sinh đăng ký lớn như Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Vật lý, một số môn liên quan đến công nghệ và định hướng STEM như Tin học, Công nghệ định hướng Công nghiệp, Công nghệ định hướng Nông nghiệp ghi nhận mức tăng mạnh theo tỷ lệ %.