Theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, hiện nay, trên địa bànthành phố có 110 doanh nghiệp kinh doanh vận tải khách bằng taxi đang hoạt độngvới trên 17.400 phương tiện. Với số lượng xe taxi hoạt động cần từ 10-15ha diệntích để dừng, đỗ taxi nhưng diện tích dừng đỗ hiện tại mới chỉ đáp ứng được từ5-10% nhu cầu.
Mặt khác, trên 70% số phương tiện taxi tập trung hoạt động ở khu vực nộiđô nhưng cơ sở vật chất phục vụ cho việc đỗ xe taxi để giao ca của nhiều hãngcòn đặc biệt thiếu. Do thiếu diện tích đỗ xe, nhiều bến xe rơi vào tình trạngquá tải, gây ra tình trạng mất trật tự, ùn tắc giao thông trước cổng bến xe.
Hầuhết các khách sạn, bệnh viện, trung tâm thương mại dịch vụ lớn trên địa bànthành phố đều không bố trí vị trí dừng, đón trả khách cho taxi hoặc có nhưng quymô nhỏ, do đó thường gây ra tình trạng lộn xộn, mất trật tự an toàn giao thôngtại các địa điểm trên.
Trước tình trạng thiếu điểm đỗ taxi, tháng 5/2010, Sở Giao thông Vận tảiHà Nội đã bố trí 32 điểm dừng, đỗ xe taxi trong thời gian ngắn (15 phút), giảiquyết nhu cầu trước mắt về điểm đỗ taxi. Tuy nhiên, diện tích điểm đỗ hiện nayvẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu dẫn đến tình trạng taxi dừng đỗ tùy tiện để đón trảkhách.
Thống kê của Thanh tra Giao thông và Cảnh sát Giao thông cho thấy, 90% viphạm của taxi bị xử lý là do dừng đỗ sai quy định. Chính vì vậy, việc bố trí cácđiểm đỗ cho xe taxi là nhu cầu bức thiết cần sớm giải quyết nhằm đảm bảm an toàngiao thông trật tự đô thị trên địa bàn thành phố./.