Hà Nội: Phân luồng giao thông qua cầu phao Đuống

Từ 10/6, Sở Giao thông vận tải Hà Nội bắt đầu tổ chức phân luồng giao thông qua cầu Đuống trong thời gian sửa chữa cầu Đuống.
Từ ngày 10/6, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội bắt đầu tổ chức phân luồng giao thôngcho các phương tiện qua cầu phao Đuống trong thời gian sửa chữa cầu Đuống.

Theo phương án phân luồng từ xa, cấm các xe chở khách từ 45 chỗ trở lên, xe tảicó trọng lượng toàn bộ (cả xe và hàng) hơn 10 tấn qua cầu trong thời gian sửachữa.

Các xe này muốn đi từ phía nam sang phía bắc cầu Đuống thì đi theo quốc lộ1A mới-cầu Phù Đổng, đến km 151 đi qua cầu vượt Đại Đình-quốc lộ 1 cũ-Từ Sơn.

Các phương tiện muốn đi từ quốc lộ 3 sang phía nam cầu Đuống thì đi theohướng đường Phan Đăng Lưu-quốc lộ 1 cũ-cầu vượt Đại Đình-quốc lộ 1 mới-cầu PhùĐổng. Các phương tiện muốn đi từ quốc lộ 2 sang phía nam cầu Đuống thì đi theohướng quốc lộ 18 (đường Nội Bài-Bắc Ninh)-quốc lộ 1 mới-cầu Phù Đổng.

Trong thời gian thi công phần đường bộ hạ lưu cầu Đuống, cấm tất cả các phươngtiện lưu thông qua phần đường bộ hạ lưu cầu.

Các xe chở khách dưới 45 chỗ, xetải có trọng lượng dưới 10 tấn, xe có chiều dài dưới 12m, xe máy từ đường NgôGia Tự đi Yên Viên, Từ Sơn, quốc lộ 3 muốn đi qua cầu Đuống đi theo đường đêVàng đi qua cầu phao Đuống từ 5 giờ đến 22 giờ hàng ngày.

Các xe dưới 16 tấn từ đường Ngô Gia Tự đi Yên Viên, Từ Sơn, quốc lộ 3 vàngược lại, có nhu cầu qua cầu Đuống, đi theo từng chiều một trên phần thượng lưucầu, từ 22 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau. Các phương tiện đường thủy hoạt động từ23 giờ đến 4 giờ sáng hôm sau./.

Tuyết Mai (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thông qua hệ thống camera AI, các hành vi vi phạm đều được ghi nhận làm căn cứ xử lý. (Ảnh: CATPHN)

Hà Nội chính thức “phạt nguội” vi phạm trật tự đô thị bằng camera AI

Chỉ trong hai ngày đầu triển khai (14 và 15/1), Công an thành phố Hà Nội đã xử lý “phạt nguội” 48 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường với tổng số tiền phạt hơn 58 triệu đồng. Trong đó, hệ thống camera AI trực tiếp phát hiện 5 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, xử phạt tổng cộng 12,5 triệu đồng.